Phó Chủ tịch nước vui Tết Trung thu với học sinh tại Yên Bái

Tối 8/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tham dự đêm hội trăng rằm, tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học Cơ sở huyện Văn Yên (Yên Bái) và đại diện các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật trên địa bàn huyện.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng 400 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Bái.

Trong không khí vui tươi của đêm hội trăng rằm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tham gia các hoạt động vui Tết Trung thu cùng học sinh nhà trường như tham quan, trải nghiệm “không gian văn hóa tuổi thơ”, xem múa lân...

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát quà Trung thu cho các học sinh.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2022, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng 400 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Bái; tặng 20 suất học bổng cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học Cơ sở huyện Văn Yên. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 100 suất học bổng cùng 30 xe đạp cho học sinh nhà trường. Hội Khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam tặng quà cho 50 học sinh. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật trên địa bàn huyện.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học Cơ sở huyện Văn Yên hiện có gần 300 học sinh, 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số đến từ 11 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên và 2 xã Hồng Ca, Lương Thịnh (huyện Trấn Yên). Bằng sự nỗ lực của thầy và trò, tỷ lệ học sinh khá, giỏi của nhà trường đã tăng dần qua từng năm, nhiều năm liền trường không có học sinh bỏ học. Không chỉ học kiến thức, các em còn được phát triển năng khiếu, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục kỹ năng sống biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng xe đạp cho học sinh nhà trường.

Những năm qua, huyện Văn Yên luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo cho thiếu nhi bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài.

Huyện ủy Văn Yên đã phân công các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương. Theo đó, vào dịp Tết thiếu nhi, khai giảng năm học mới, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… các đơn vị đỡ đầu đều tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà để kịp thời động viên, giúp đỡ thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022 - 2023, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện Văn Yên dành gần 300 triệu đồng để giúp đỡ trên 700 học sinh. Trong dịp Trung thu năm nay, các thôn, tổ dân phố bắt đầu tổ chức Trung thu từ ngày 7/9 (tức ngày 12/8 âm lịch), đến nay đã có trên 2.600 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ nhiều nguồn khác nhau với số tiền gần 1 tỷ đồng; 100% các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được nhận quà. Ngoài ra, kinh phí tổ chức tại các điểm trong dịp Tết Trung thu là trên 850 triệu đồng...

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Bảo đảm tất cả trẻ em được vui Tết Trung thu
Bảo đảm tất cả trẻ em được vui Tết Trung thu

Tối 8/9, tỉnh Vĩnh Long tổ chức 8 đoàn lãnh đạo đến dự chương trình Vui Tết Trung thu năm 2022 với thiếu nhi nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở 8 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN