Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân

Chiều 14/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Đoàn đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an cùng 70 thành viên của Đoàn là các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại biểu điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng Công an nhân dân nói chung, mỗi chiến sỹ công an nói riêng đã đạt được trong công tác, chiến đấu, học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước khẳng định: 70 đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và điển hình tiên tiến trong Đoàn là đại diện tiêu biểu cho hàng vạn cán bộ, chiến sỹ Công an trên mọi miền của Tổ quốc đã không quản ngại hy sinh, gian khổ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị; xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Những thành tích, chiến công của các chiến sỹ đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Trước những thời cơ và thách thức trong thời đại mới, để thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, tiên phong, gương mẫu, liêm chính, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu, nhiệm vụ, Phó Chủ tịch nước đề nghị: Lực lượng Công an cần đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; siết chặt kỷ cương, kỷ luật và việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân; kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Đồng thời, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đến từng cán bộ, chiến sỹ; tích cực thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng Công an và toàn xã hội.

Phó Chủ tịch nước cho rằng mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an cần tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn nhằm theo kịp tiến bộ của thế giới, xã hội, góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ đất nước trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết trên tinh thần học tập lẫn nhau; phát huy hiệu quả phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sỹ Công an cần học tập dân, dựa vào dân, làm tốt công tác dân vận để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng lĩnh vực; tạo động lực từ thành quả những phong trào thi đua, đạt được nhiều thành tựu xuất sắc hơn nữa.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện

Nhân Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết của Thượng tướng Tô Lâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN