Phát huy tinh thần nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giải quyết các vấn đề thực tiễn

Tối 18/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ 10 năm 2022.

Chú thích ảnh
 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội thi. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, so với 9 kỳ tổ chức, Hội thi lần này có nhiều đổi mới về hình thức, nội dung và mở rộng hơn cả về hình thức lẫn đối tượng dự thi theo hướng phù hợp với thanh niên, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ sư phạm, phương pháp công tác của đoàn viên, giảng viên, giáo viên trẻ.

Ông Lê Hồng Sơn cho rằng, sau Hội thi, lãnh đạo các trường cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện về mọi mặt cho đoàn viên, giảng viên, giáo viên trẻ tham gia vào các năm theo. Các đội thi hãy nỗ lực hết mình trong học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tiếp tục thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của tri thức trẻ.

Hội thi thu hút 64 đội với trên 400 thí sinh tham gia. Các phần thi xoay quanh nội dung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và thành phố, lịch sử, văn hóa dân tộc, truyền thống của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; hiểu biết về pháp luật cơ bản; vận dụng kiến thức các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giải quyết các vấn đề thực tiễn…

Phần thi đội tuyển sẽ diễn hai bảng thi đấu, trong đó Bảng A bao gồm các đội tuyển thuộc khối quận, huyện, các trường Trung cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bảng B bao gồm các đội tuyển thuộc khối các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Trao giải Nhất cho Đội 2 đến từ Đoàn trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). 

Chung cuộc, tại Bảng A, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Quận đoàn 3, giải Nhì thuộc về Huyện đoàn Hóc Môn, Quận đoàn 5 đoạt giải Ba. Tại Bảng B, giải Nhất thuộc về Đội 2 đến từ Đoàn Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); Đội 3 đến từ Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đoạt giải Nhì; giải Ba thuộc về Đội 1 đến từ Đoàn Trường Đại học Khoa học tự nhiên.

Ngoài phần thi đội tuyển, điểm mới của Hội thi năm nay là phần thi “Góc nhìn tri thức trẻ”. Đối tượng tham gia là cán bộ, giáo viên, giảng viên từ 35 tuổi trở xuống, đang công tác, giảng dạy, làm công tác nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các thí sinh thi viết tự luận với đề bài do Ban tổ chức đặt ra. 

Kết quả, giải Nhất được trao cho thí sinh Nguyễn Nhật Bằng, Đoàn Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; giải Nhì trao cho thí sinh Nguyễn Văn Lùng, Đoàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh; thí sinh Nguyễn Thị Hà, Đoàn Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và thí sinh Phạm Công Nghĩa, Quận đoàn Tân Bình cùng đoạt giải Ba.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)
Nhà nghiên cứu thực hiện ước mơ quảng bá tư tưởng Hồ Chí Minh tại Italy
Nhà nghiên cứu thực hiện ước mơ quảng bá tư tưởng Hồ Chí Minh tại Italy

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác, phóng viên TTXVN tại Italy đã có dịp trao đổi với dịch giả Sandra Scagliotti, người say mê nghiên cứu Việt Nam, nghiên cứu về Bác Hồ, với ước mơ quảng bá tư tưởng Hồ Chí Minh tại Italy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN