Phật giáo Sóc Trăng đồng hành cùng dân tộc

Ngày 30/3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự Đại hội có các vị hòa thượng, cao tăng của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh bạn và hơn 350 đại biểu tăng ni Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tỉnh và đại diện các tôn giáo bạn.

Chú thích ảnh
Hòa Thượng Thích Minh Hạnh, Phó Ban Thường trực Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phát biểu. 

Đại hội đã tập trung đánh giá, góp ý, biểu quyết những vấn đề Phật sự trọng đại như: Đánh giá kết quả công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (2017-2022), xây dựng chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X đáp ứng theo tình hình phát triển chung của cả nước và thế giới. Qua đó, những ý kiến đóng góp những giải pháp tối ưu, có tính chất khả thi được ghi nhận đưa vào Nghị quyết để thực hiện đồng bộ, nhất quán.

Theo Hòa thượng Thích Minh Hạnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã có nhiều thành tựu Phật sự đáng biểu dương và trân trọng. Nhiều hoạt động trị sự gắn liền với công tác an sinh xã hội, tinh thần hộ quốc an dân đã và đang được khẳng định. Trong công tác từ thiện xã hội, Phật giáo Sóc Trăng đã đồng hành cùng dân tộc, chung tay tích cực nhiều công tác xã hội an dân nhất là trong thời gian gần đây tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân.

Tính chung trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã vận động đóng góp tổng cộng trên 394,6 tỷ đồng thực hiện công tác từ thiện xã hội. Qua đó, đã xây dựng 355 cây cầu nông thôn, 250 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; hỗ trợ trên 500 ngàn phần quà, hơn 10.000 tấn gạo cho người dân bị ảnh hưởng COVID-19, hỗ trợ các suất ăn, dụng cụ y tế trên 30 tỷ đồng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh... Ngoài ra, còn nhiều công tác an sinh xã hội khác đạt thành tựu rất khả quan.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đề ra chương trình Phật sự với những nội dung chính như: Phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tập hợp sức mạnh, trí tuệ tập thể, tuân thủ giới luật Phật chế, Hiến chương và nội quy, quy chế theo luật định; phát triển sự nghiệp Hoằng pháp lợi sinh, tuyên truyền giáo lý đúng chánh pháp, hướng dẫn Phật tử theo những pháp môn tu, học chuẩn mực. Đồng thời, thực hiện vai trò công dân gương mẫu trong nền đạo đức luân lý xã hội, kết hợp giữa truyền thống và thời đại công nghệ số; quản lý, điều hành công tác giáo dục, đào tạo tăng ni, sư sãi theo hệ thống ngành giáo dục, đảm bảo về chất và duy trì về lượng, đổi mới hệ thống dạy và học. Bên cạnh đó, khuyến khích giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo, giữ gìn thuần phong mỹ tục, bài trừ những hủ tục, nghi lễ mê tín, dị đoan, xây dựng phát triển trên cơ sở thờ tự trên nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc; đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 85 thành viên; Ban Chứng minh có 10 vị và 75 ủy viên Ban Trị sự (63 ủy viên chính thức và 12 ủy viên dự khuyết); Ban Thường trực với 29 vị. Hòa Thượng Tăng Nô được Đại hội tái suy cử giữ chức Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, đã có 12 tập thể và 21 cá nhân được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Bằng tuyên dương công đức; UBND tỉnh Sóc Trăng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong các hoạt động tôn giáo, từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Đề cao tinh thần Phật giáo phụng đạo giúp đời
Đề cao tinh thần Phật giáo phụng đạo giúp đời

Ngày 11/3, phát biểu tại Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Cần Thơ lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đánh giá cao các hoạt động phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố trong nhiệm kỳ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN