Đề cao tinh thần Phật giáo phụng đạo giúp đời

Ngày 11/3, phát biểu tại Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Cần Thơ lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đánh giá cao các hoạt động phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố trong nhiệm kỳ qua.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện phát biểu tại Đại hội. 

Điểm nổi bật là trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, Giáo hội Phật giáo thành phố đã cùng chung tay phòng, chống dịch bằng những việc thiết thực như: Đóng cửa các tự viện, hạn chế tổ chức hoạt động Phật sự, tránh tập trung đông người; tích cực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức...

Ông Nguyễn Thực Hiện mong muốn, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng toàn thể tăng, ni và phật tử tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, "phụng đạo giúp đời”, “hộ quốc an dân”, không ngừng nỗ lực tu dưỡng trí tuệ, đạo đức, ra sức thực hiện nghĩa vụ công dân, khắc phục hạn chế trong việc đạo và đời. Từ đó đề cao tinh thần hòa hợp của Phật giáo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ dự kiến tiếp tục vận động các tự viện, tăng, ni, phật tử tham gia công tác từ thiện và phong trào ích nước lợi dân, cứu trợ gia đình gặp khó khăn, người già neo đơn và học sinh nghèo hiếu học; xây dựng, phát triển hệ thống phòng thuốc từ thiện. Giáo hội phối hợp với ngành chức năng địa phương, vận động tài chính, hiện vật hỗ trợ gia đình chính sách, đồng bào khó khăn vì thiên tai… trong và ngoài địa phương.

Phật giáo thành phố Cần Thơ hiện có 165 cơ sở tự viện, trong đó có 2 cơ sở được xếp hạng di tích cấp quốc gia, một di tích cấp thành phố và 2 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Số lượng tăng, ni của thành phố là 667 vị.

Theo Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, phát huy tinh thần từ bi của nhà Phật, truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, nhiệm kỳ qua (từ năm 2017 đến quý I/2022), các tự viện trên địa bàn đã tích cực thực hiện công tác từ thiện với tổng giá trị hỗ trợ hơn 147,5 tỷ đồng, gồm các hoạt động hỗ trợ như: phát quà, gạo cho bà con nghèo trong dịp lễ, Tết; ủng hộ Quỹ Khuyến học khuyến tài, Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai... Từ năm 2017 đến nay, hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc từ thiện cho người nghèo tại Cơ sở phòng khám đông y chùa Phước An (quận Bình Thủy) và Phòng khám đông y Trúc Lâm Phương Nam (huyện Phong Điền) là gần 19,8 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các cơ sở tự viện tại 9 quận, huyện đã tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch với nhiều nhu yếu phẩm như: hơn 270 tấn gạo, 320 tấn rau củ, 9.000 thùng mì, 3.000 thùng sữa tươi, vật tư y tế phòng, chống dịch…với kinh phí khoảng 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ sở tự viện cũng hỗ trợ 15.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà với kinh phí trên 1 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Trao Bằng Tuyên dương Công đức của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác phật sự nhiệm kỳ trước.

Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2022- 2027 đã suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 56 thành viên do Hòa thượng Đào Như làm Trưởng ban Trị sự.

Dịp này, Ban Tổ chức trao Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho các tập thể, cá nhân thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã có nhiều đóng góp trong công tác phật sự nhiệm kỳ trước.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 19/2, tại Chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN