Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 19/2, tại Chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 63 thành viên do Thượng tọa Thích Lệ Lạc làm Trưởng Ban.

Chú thích ảnh
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tiếp tục kiện toàn hiệu quả hoạt động của các ban, ngành chuyên môn trực thuộc; giới thiệu tăng, ni tham dự các khóa bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao kiến thức phục vụ tốt cho giáo hội; quan tâm hỗ trợ chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer ổn định về mọi mặt hoạt động; triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Giáo hội và các Nghị định về Tôn giáo của Nhà nước...; phát huy truyền thống yêu nước của Phật giáo, tăng, ni, phật tử tỉnh Vĩnh Long tích cực tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, các việc công ích xã hội, làm nhiều việc thiện, thể hiện nếp sống tốt đời đẹp đạo.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực trong truyền thống dân tộc; tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính, làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm tặng hoa chúc mừng đại hội. 

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đoàn kết, hòa hợp, cùng nhau xây dựng chương trình hành động thiết thực, phụng đạo, giúp đời; tiếp tục là cầu nối quan trọng của đồng bào Phật giáo trong ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam; phát huy tinh thần đoàn kết giữa đồng bào Phật giáo với đồng bào các tôn giáo khác và nhân dân trong tỉnh; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch COVID-19... Đồng thời,  Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các phần tử cơ hội, cực đoan, lợi dụng tôn giáo kích động tín đồ, làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với thực hiện nhiệm vụ hoằng dương chánh pháp, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự.

Các sở, ban, ngành tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tăng, ni, phật tử và nhân dân hiểu rõ về quan điểm tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đoàn kết tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động theo đúng pháp luật, tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh.

Chú thích ảnh
Đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII. 

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tập hợp, vận động tăng, ni, phật tử sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

Phát huy tinh thần từ bi, nhân ái của Đạo Phật, Giáo hội Phật giáo tỉnh và giới tăng, ni, phật tử đã tích cực tham gia công tác bảo trợ, trợ giúp xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình thương binh, liệt sĩ, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh… với số tiền trên 174 tỷ đồng. Trong đó, hưởng ứng lời kêu gọi “chống dịch như chống giặc” của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long đã gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch; chủ động, kịp thời chỉ đạo dừng, hoãn nhiều hoạt động sinh hoạt tôn giáo để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho tăng, ni, phật tử và xã hội; tích cực ủng hộ lương thực, thực phẩm và các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19... trị giá hơn 21 tỷ đồng. Mặt khác, trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều vị chức sắc là đại biểu Hội đồng nhân dân, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.