Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại Phiên khai mạc cấp cao Lễ mở ký Công ước Hà Nội, ngày 27/10/2025. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Thông cáo đánh giá Công ước cung cấp cho Pháp, Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia ký kết một khuôn khổ hành động chung nhằm đối phó với các hành vi vi phạm không biên giới, đòi hỏi phản ứng phối hợp. Văn kiện cũng bổ sung cho Công ước Budapest của Hội đồng châu Âu, qua đó tăng cường cơ chế quốc tế về hợp tác chống tội phạm mạng.
Phái đoàn của Pháp cho rằng Công ước cho phép chính quyền các nước phối hợp chặt chẽ hơn trong trao đổi thông tin, tiến hành điều tra chung, cũng như tạo điều kiện cho việc bắt giữ, dẫn độ và truy tố tội phạm mạng ở bất kỳ nơi nào. Bằng việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, thỏa thuận này mang lại công cụ thực tiễn nhằm ứng phó với những mối đe dọa kỹ thuật số ngày càng tinh vi.
Nhắc lại rằng Paris, cùng với các đối tác trong EU, từng nhấn mạnh trong suốt quá trình đàm phán rằng hiệu quả của các cơ chế hợp tác quốc tế mới phải dựa trên tiêu chuẩn cao về tôn trọng quyền con người và bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông cáo khẳng định rằng những bảo đảm được quy định trong văn kiện được thông qua phù hợp với các cam kết quốc tế của Pháp.
Cuối cùng, Phái đoàn Thường trực Pháp tại Liên hợp quốc (LHQ) nhấn mạnh rằng việc triển khai sớm Công ước Hà Nội, với sự tham gia của xã hội dân sự và khu vực tư nhân, được coi là yếu tố then chốt để đối phó hiệu quả với những thách thức do tội phạm mạng đặt ra.