Nóng trong ngày: Bắt thành viên tổ thư ký và lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội; giá vàng tiếp tục tăng

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết kiên quyết loại ra khỏi bộ máy những cán bộ tham nhũng; bắt thành viên tổ thư ký, lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì chiếm đoạt tài liệu vụ Nhật Cường; lần đầu tiên sau 9 năm vàng vượt đỉnh chạm mốc 53 triệu đồng/lượng; hàng loạt vụ buôn bán và vận chuyển ma tuý được phát hiện... là tin nóng trong ngày 22/7.

Kiên quyết loại ra khỏi bộ máy những cán bộ tham nhũng

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ngày 22/7, tại hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: "Kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tập trung hướng dẫn thanh tra các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra".

Mặt khác, ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trọng tâm là tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 3.245 cuộc thanh tra hành chính và 73.695 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 31,1 nghìn tỷ đồng, hơn 3,4 nghìn ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 13,7 nghìn tỷ đồng và 507 ha đất. Thu hồi hơn 3,6 nghìn tỷ đồng, 83 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 17,3 nghìn tỷ đồng, 2,9 nghìn ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 805 tập thể và 12 cá nhân; ban hành 46.795 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 4,2 nghìn tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 41 vụ, 46 đối tượng.

Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, qua thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan chức năng phát hiện 26 vụ, 23 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Bên cạnh đó, ngành Thanh tra cũng đã tập trung thúc đẩy tiến độ, hoàn thiện dự thảo, ban hành, công khai kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã và đang triển khai, trong đó có những cuộc thanh tra phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Thanh tra toàn diện Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; thanh tra công tác quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, môi trường tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Lâm Đồng và Kiên Giang.

Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả như cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp...

Công tác thanh tra, kiểm tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thực hiện nghiêm túc, kiến nghị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Việc công khai các kết luận kiểm tra, thanh tra được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Quan hệ phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng giữa cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán với các cơ quan chức năng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả...

Khởi tố và bắt tạm giam tổ thư ký, lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội 

Ngày 22/7, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, xác nhận cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng có hành vi “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Các bị can này gồm: Nguyễn Anh Ngọc (sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Phó trưởng Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội); Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là lái xe của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội); Phạm Quang Dũng (sinh năm 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.

Ngày 22/7, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 bị can nêu trên. Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của các bị can để xử lý trước pháp luật.

Giá vàng trong nước chạm mốc 53 triệu đồng/lượng

Chú thích ảnh
Một số cửa hàng vàng nhỏ lẻ vắng bóng khách giao dịch. Ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức

Theo đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng 22/7 tiếp tục leo lên mức cao nhất từ trước đến nay và đã chạm mốc 53 triệu đồng/lượng. Giá vàng lập đỉnh mới nhưng thị trường vàng trong nước không quá "dậy sóng".

Bà Nguyễn Luyến, Phó Giám đốc kinh doanh vàng trao đổi Bảo Tín - Minh Châu, cho hay: Những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nền kinh tế thế giới chịu nhiều thiệt hại, nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn trong đó có vàng tăng cao. Điều này đã khiến cho giá vàng liên tục biến động tăng mạnh. Đỉnh điểm giá vàng thế giới ngày 22/7 chạm mốc 1.860 USD/ounce, giá vàng trong nước chạm mốc 53 triệu đồng/lượng. Giá vàng tăng khiến thị trường vàng bắt đầu sôi động hơn, lượng khách mua bán tăng cao hơn so với trước. Tại Bảo Tín - Minh Châu, lượng khách mua vào chiếm khoảng 65% tổng lượng khách giao dịch.

Theo bà Nguyễn Luyến, thời gian tới, nếu thế giới không nghiên cứu được vắc-xin COVID-19, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp thì nhiều khả năng giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng lên tới 1.900 USD/ounce và giá vàng trong nước có thể cán mốc 55 - 60 triệu đồng/lượng. 

Chuyên gia Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư CTCP Chứng khoán MayBank KimEng, cũng nhận định, giá vàng sẽ còn lên mạnh trong dài hạn, khả năng đến ngưỡng 60 – 70 triệu đồng/lượng. Hiện nay, giá vàng đã đến ngưỡng 53 triệu đồng/lượng. Nếu như 9 năm về trước, giá vàng đã chạm đến 50 triệu đồng/lượng thì những người mua vàng thời điểm đó đến nay đã chính thức “chạm bờ”. Còn những người đầu tư ngắn hạn, thời điểm 2018 đã nắm chắc số tiền đầu tư sinh lời.

Theo chuyên gia Phan Dũng Khánh, giá vàng tăng lên chỉ một phần do ảnh hưởng dịch COVID -19, khiến các nhà đầu tư đang rút tiền ra khỏi các kênh đầu tư khác chuyển sang vàng để tích trữ dự phòng. Trên thực tế, lý do vàng tăng mạnh vì lạm phát bắt đầu ở một số nước. Trong đó, Mỹ và châu Âu đang là nỗi lo lớn của các nhà đầu tư khi dòng tiền được bơm ra liên tục để cứu nền kinh tế bị tác động do dịch. 

Trước tình hình giá vàng tăng mạnh, chuyên gia ngân hàng - TS Nguyễn Trí Hiếu khuyến cáo, trong tình trạng nền kinh tế khủng hoảng như hiện nay, các nhà đầu tư trên thế giới và Việt Nam nghĩ rằng vàng là tài sản, kênh trú ẩn tài chính an toàn. Do đó, người dân cần bình tĩnh khi đầu tư vào vàng. Ông Nguyễn Trí Hiếu đã đưa ra 3 điều kiện cần cho nhà đầu tư khi bỏ tiền vào vàng: Một là, cần theo dõi thị trường thường xuyên để biết sự lên xuống của giá vàng; hai là, không nên đầu tư lướt sóng, không nên mua đi bán lại trong thời điểm này; ba là nếu số vốn của bạn không nhiều thì có thể áp dụng cách đầu tư “lướt sóng”, giá lên thì bán nhanh, giá xuống thì mua vào, có thể lợi ít. Tuy nhiên, tốt nhất nên giữ vàng ít nhất trong khoảng 6 tháng, tránh bán ra mua vào gấp gáp quá, gây nhiễu loạn thị trường vàng.

Liên tiếp phát hiện các vụ mua bán, vận chuyển ma tuý

Chú thích ảnh
Đối tượng Dư Chô bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 22/7, Công an tỉnh Hưng Yên và Bộ Công an đã triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép ma túy lớn tại Hưng Yên, thu giữ 54 bánh heroin (trọng lượng là 19 kg). Vụ việc được phát hiện lúc hơn 6 giờ 22/7 tại Trạm thu phí đầu tuyến Quốc lộ 5B cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc xã Tân Tiến, huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Trong khi làm nhiệm vụ, các lực lượng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả tang Đỗ Tiến Anh, sinh năm 1991 ở phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng có hành vi dùng ô tô vận chuyển trái phép ma túy.

Đối tượng Tiến Anh ngồi trên xe Vios biển kiểm soát 15A-550.42 do Đào Hữu Quân, sinh năm 1989 ở số nhà 288 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe chở 1 vali, bên trong có 39 bánh hình chữ nhật vỏ màu xanh và 15 bánh hình chữ nhật vỏ màu vàng.

Qua đấu tranh, Đỗ Tiến Anh khai nhận toàn bộ 54 bánh hình chữ nhật này là ma túy và được một người không rõ tên tuổi thuê vận chuyển từ tỉnh Điện Biên về Hưng Yên với số tiền là 200 triệu đồng. Kết quả giám định sơ bộ xác định toàn bộ số ma túy này là heroin, mỗi bánh có trọng lượng gần 350 gam. Tổng trọng lượng của số heroin là gần 19 kg.

Tại Điện Biên, ngày 22/7, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cũng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Mươn (huyện Mường Chà) và Công an huyện Mường Chà bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới.

Theo đó, vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 21/7, tại bản Pú Múa, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên), tổ công tác phối hợp đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lò Văn An (sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố số 1, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ trong người đối tượng các gói ni lông màu xanh, màu hồng, bên trong có 1.600 viên ma túy tổng hợp, 1 cục chất bột dạng nén màu trắng là heroin, khối lượng 50 gram, 1 điện thoại di động.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng Lò Văn An khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính tại suối Nậm Chim, thuộc địa phận bản Kết Tinh, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà để bán kiếm lời và sử dụng. Khi đang trên đường trở về thì bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ.

Tại Sơn La, Công an huyện Yên Châu và Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) cũng bắt quả tang một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy hồi 17 giờ 15 phút ngày 21/7, tại bản Pom Khốc, xã Chiềng Tương (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La).

Đối tượng bị bắt là Dư Chô, sinh năm 1990, trú tại bản Huổi Ngậm, cụm Pa Háng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước Lào. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 2 bánh heroin, 1 xe máy và một số vật chứng khác có liên quan.

Qua khai thác, bước đầu, đối tượng Dư Chô khai nhận, vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ danh tính từ khu vực biên giới đến bản Pom Khốc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, với giá 5 triệu đồng. Khi y đang trên đường vận chuyển số ma túy trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hải Yên/Báo Tin tức (Tổng hợp)
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Kiên quyết loại ra khỏi bộ máy những cán bộ tham nhũng
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Kiên quyết loại ra khỏi bộ máy những cán bộ tham nhũng

Ngày 22/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Thanh tra Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN