‘Nóng’ điểm thi cao bất thường ở Hà Giang, hàng loạt vụ cá độ tiền tỷ mùa World Cup

Điểm thi THPT quốc gia cao “bất thường” ở Hà Giang; phá đường dây buôn ma tuý “khủng” từ Lào về Việt Nam; và hàng loạt vụ cá độ bóng đá tiền tỷ mùa World Cup bị phát hiện; là những sự kiện được dư luận chú ý tuần qua.

Nghi vấn về điểm thi THPT quốc gia cao “bất thường” ở Hà Giang

Hà Giang đang trở thành tâm điểm của dư luận sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2018. Dư luận đang đặt nghi vấn khi kết quả công bố cho thấy môn Vật lý, Toán có những điểm cao “bất thường”.

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: Lê Sơn/Báo Tin tức

Cụ thể, cả nước có 76 thí sinh có điểm thi khối A1 (Toán, Lý, Anh) từ 27 điểm trở lên, riêng Hà Giang đã có 36 em, chiếm 43,37% cả nước.

Riêng môn Vật lý, tỉnh Hà Giang có 65 điểm 9 đến 10 (trong khi TP Hồ Chí Minh con số này chỉ là 39) và có 28 bài đạt mức 8 đến 9 điểm. 

Với môn Toán, số thí sinh có mức điểm 8-8,5 chỉ có 50 thí sinh, nhưng số thí sinh có điểm từ 9 trở lên tới 57 thí sinh. 
Theo thống kê, tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 của Hà Giang đạt 89,35%; tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc là 97,57%.

Trước vấn đề mà dư luận đang đặt ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 2868/BGDDT-QLCL gửi Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Hà Giang về việc báo cáo kết quả thi kỳ thi này. 

Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 yêu cầu Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Hà Giang kiểm tra, rà soát, xác minh toàn bộ các khâu của kỳ thi và báo cáo bằng văn bản về Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 (qua Cục Quản lý chất lượng), trước ngày 17/7.

Phá đường dây buôn ma túy “khủng” xuyên quốc gia

Một đường dây buôn bán ma túy lớn từ Lào qua Việt Nam vừa bị lực lượng Bộ công an, Biên phòng, công an TP Hồ Chí Minh… triệt phá. Các lực lượng chức năng đã thu giữ 179 bánh heroin, hơn 4 tỷ đồng...

Hiện Cơ quan công an đang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi các đối tượng liên quan trong đường dây buôn ma tuý “khủng” này. 

Số ma tuý công an bắt giữ khi các đối tượng đang đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Hoài Nam/Báo Tin tức

Như thông tin báo chí đã đưa, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C47B, Bộ Công an) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý “khủng” tại TP Hồ Chí Minh, bắt giữ nghi can cầm đầu đường dây là Phạm Hữu Hiệu (48 tuổi, quê Nghệ An, ngụ tại TP Hồ Chí Minh).

Thông tin ban đầu, Hiệu móc nối với nhiều người khác để vận chuyển ma tuý từ biên giới Lào qua một cửa khẩu ở miền Trung vào Việt Nam. Sau đó, số ma tuý này được các đối tượng thay nhau vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh và giao cho 2 đối tượng đi bằng xe máy để đưa đi tiêu thụ.

Khoảng 17 giờ 30 chiều 11/7, khi các đối tượng đang thực hiện giao hàng tại một chung cư ở quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) thì các trinh sát ập vào bắt quả tang. 

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét 7 địa điểm là nơi cất giữ ma tuý của đường dây này. Qua đó, lực lượng công an đã thu giữ 179 bánh heroin, gần 4 tỷ đồng và bắt giữ 7 đối tượng.

Hàng loạt vụ cá độ bóng đá tiền tỷ mùa World Cup

Hàng loạt các vụ cá độ bóng đá tiền tỷ trong mùa World Cup 2018 tại nhiều tỉnh thành đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Đặc biệt, chỉ riêng trong tuần cuối cùng của kỳ World Cup, nhiều vụ cá độ bóng đá tiền tỷ đã bị các lực lượng chức năng triệt phá tại Thanh Hoá, Hậu Giang, Cần Thơ, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh…

Cụ thể, tối 12/7, đại diện Công an quận Hồng Bàng (Công an thành phố Hải Phòng) cho biết, Công an quận đã triệt phá đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô hàng chục tỷ đồng mỗi tháng.

Công an quận Hồng Bàng xác minh trên địa bàn quận xuất hiện một ổ nhóm gồm hơn 10 đối tượng có liên quan trong đường dây tổ chức đánh bạc do hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Đức (SN 1964) và Trần Xuân Thái (SN 1989), cùng ngụ tại quận Hồng Bàng.

Đối tượng Trần Xuân Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Đường dây đánh bạc này được hình thành từ năm 2016 với số tiền đánh bạc lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi tháng. Chỉ tính riêng từ tháng 6/2018 đến nay, Ban chuyên án đã xác định được số lượng thanh toán của ổ nhóm này là 15 tỷ đồng.

Một vụ cá độ quy mô khác cũng vừa được các lực lượng chức năng triệt phá tại Thanh Hoá. Theo đó, sáng 11/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa đường dây cá độ bóng đá do Lê Nguyên Hải (tức Hải cá lẹp, SN 1981) và Lê Phi Sơn (tức Sơn đen, SN 1987), đều thường trú tại thành phố Thanh Hóa, cầm đầu. 

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ trên 200 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 1 laptop và nhiều tang vật khác có liên quan. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ đầu tháng 1/2018 đến nay, đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này đã hoạt động giao dịch bằng tiền hơn 58 tỷ đồng. Riêng trong dịp bắt đầu World Cup 2018  cho đến khi bị bắt, đường đây này đã hoạt động giao dịch bằng tiền hơn 25 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày giao dịch khoảng 900 triệu đồng, có ngày trên 1,5 tỷ đồng.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)
Liên tiếp bắt quả tang các vụ cá độ bóng đá
Liên tiếp bắt quả tang các vụ cá độ bóng đá

Ngày 13/7, Công an quận Cái Răng (thành phố Cần Thơ) cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận vừa bắt quả tang 2 vụ cá độ bóng đá World Cup ăn tiền tại các quán cà phê trên địa bàn quận Cái Răng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN