Kỳ thi THPT quốc gia 2018: TP Hồ Chí Minh có 1 điểm 10 môn Toán

Từ dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh công bố ngày 11/7, cho thấy số thí sinh tại thành phố đạt điểm 10 ở các môn năm nay ít, nhiều môn không có điểm 10.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại đây của TTXVN:

Số thí sinh tại TP Hồ Chí Minh đạt điểm 10 ở các môn năm nay ít. Ảnh: Đan Phương

Bên cạnh đó, phổ điểm môn Lịch sử năm nay thấp nhất trong các môn với 80,9% bài thi trong tổng số 28.000 thí sinh dự thi môn này có điểm dưới trung bình, không có thí sinh đạt điểm 10. Còn môn Giáo dục công dân có số thí sinh đạt điểm trên trung bình cao nhất với 98,56% trong tổng số gần 23.000 thí sinh dự thi.

Cụ thể, TP Hồ Chí Minh có 20 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngoại ngữ; 19 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân; 1 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, các môn còn lại không có điểm 10.

Thống kê cho thấy, môn Ngoại ngữ có 49,25% thí sinh đạt điểm trên trung bình, 7,87% thí sinh từ 8 điểm trở lên, 20 thí sinh đạt điểm 10; môn Ngữ văn có 71,44% thí sinh đạt điểm trên trung bình, số thí sinh từ 8 điểm trở lên là 0,71%, điểm cao nhất là 9 điểm với 5 thí sinh; môn Toán có 69,47% thí sinh đạt điểm trên trung bình, số thí sinh từ 8 điểm trở lên là 1,27%, có 1 thí sinh đạt điểm 10.

Ở các môn tổ hợp Khoa học Xã hội, môn Lịch sử chỉ có 19,1% thí sinh đạt điểm trên trung bình, số thí sinh từ 8 điểm trở lên là 0,36%, 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,75 điểm; môn Địa lý có 74,06% thí sinh đạt điểm trên trung bình, số thí sinh từ 8 điểm trở lên là 1,97%, có 3 thí sinh đạt điểm cao nhất 9,5 điểm; môn Giáo dục công dân có 98,56% thí sinh đạt điểm trên trung bình, số thí sinh từ 8 điểm trở lên là 40,29%, 19 thí sinh đạt điểm 10.

Các môn thuộc tổ hợp Khoa học Tự nhiên, môn Vật lý có 53,48% thí sinh đạt điểm trên trung bình, số thí sinh từ 8 điểm trở lên là 2,07%, có 3 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,5 điểm; môn Hóa học có 49,2% thí sinh đạt điểm trên trung bình, có 2,18% thí sinh từ 8 điểm trở lên; môn Sinh học có 37,85% thí sinh đạt điểm trên trung bình, số thí sinh từ 8 điểm trở lên là 1,08%, có 1 thí sinh điểm cao nhất là 9,75 điểm.

Theo quy định, sau khi có điểm thi Trung học phổ thông quốc gia, các thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ban đầu bằng một trong hai phương thức trực tuyến(thời gian từ 19 - 26/7/2018) hoặc trực tiếp bằng phiếu đăng ký xét tuyển (thời gian từ 19 - 28/7/2018).

Nếu thí sinh điều chỉnh tăng thêm nguyện vọng so với đăng ký ban đầu phải thực hiện bằng hình thức trực tiếp. Còn thí sinh chỉ điều chỉnh thứ tự nguyện vọng mà không bổ sung số lượng nguyện vọng có thể thực hiện bằng một trong hai hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.
 
* Ngày 11/7, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ thực hiện công bố điểm thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Theo đó, 10 thí sinh đạt tổng điểm từ 31 trở lên, chiếm 0.01% trên tổng 69.134 thí sinh dự thi.
 

Trái với dự đoán, năm nay lượng thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên môn Toán khá thấp, trong khi đó môn Ngữ văn lại cao hơn. Cụ thể, chỉ có 2 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên môn Toán, đạt 0,002%; môn Ngữ Văn có 61 thí sinh, đạt 0,09%; môn Anh văn có 27 thí sinh, đạt 0,04%. So với năm 2017, trong tổng số 60.366 thí sinh dự thi có 114 thí sinh đạt điểm 9 trở lên môn Ngữ văn, đạt 0,19%, Toán có 243 thí sinh, tương đương 0,4%, Anh văn có 197 thí sinh, chiếm 0,32%.

Theo nhận định chung của các giáo viên chuyên môn, đề Ngữ văn năm nay có độ mở lớn, đòi hỏi các em phải có vốn hiểu biết nền về các vấn đề chính trị, xã hội hiện nay, có sự phân tích và đưa ra chính kiến. Do đó, tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao môn Ngữ Văn nhiều vượt trội là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy các em quan tâm đến các vấn đề lớn của quốc gia, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Đề Toán năm nay được đánh giá hơi dài, rất khó để hoàn thành trong thời lượng 90 phút. Do đó, tỷ lệ thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên sụt giảm so với kỳ thi năm 2017 là con số nằm trong dự đoán.

* Ngày 11/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên công bố điểm thi Trung học Phổ thông quốc gia 2018. So với những năm trước kết quả điểm thi của Hưng Yên năm nay thấp hơn. Đáng chú ý, 2 môn Lịch sử và Tiếng Anh có tỉ lệ thí sinh đạt dưới điểm 5 điểm chiếm trên 80%.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi vừa qua, toàn tỉnh có 9.274 thí sinh dự thi môn Lịch sử thì chỉ có hơn 1.300 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên; còn lại gần 8.000 thí sinh đạt điểm dưới trung bình, chiếm tới trên 85%.

Tương tự, môn Tiếng Anh có trên 11.350 thí sinh dự thi thì có gần 9.500 thí sinh đạt dưới 5 điểm, chiếm tỷ lệ trên 83%. Môn Sinh học cũng có gần 3.800 thí sinh đạt điểm dưới trung bình, chiếm 73%.

Các môn Toán, Vật lý, Ngữ văn, Địa lý tỷ lệ điểm trên trung bình khá cao. Riêng môn Ngữ văn có trên 8.400 bài thi đạt trên điểm 5, chiếm 66%, trong đó có 12 bài thi đạt từ 9 đến 9,25 điểm. Môn Toán có trên 6.600 thí sinh đạt điểm trên trung bình chiếm gần 60%; có 16 thí sinh đạt từ 9 đến 9,6 điểm.

Toàn tỉnh có 19 thí sinh bị điểm liệt; 4 thí sinh đạt điểm 10, trong đó có 1 thí sinh đạt điểm 10 môn Hóa học và 3 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân.
 

TTXVN/Báo Tin tức
Tổ chức nghiêm túc Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018
Tổ chức nghiêm túc Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018

Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2018 đã được tổ chức nghiêm túc, khách quan, an toàn đúng quy chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN