Chiều 10/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết đã có quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Việt Dũng, Phó trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An) vì đã vi phạm Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 là truyền dữ liệu không đúng quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.
Giải pháp chấm thi tập trung theo cụm và tăng cường chức năng quản lý nhà nước, vai trò giám sát, thanh, kiểm tra của Bộ GD-ĐT và trách nhiệm đối với các Hội đồng thi sẽ là những thay đổi căn bản trong công tác chấm thi tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
Trong một kì thi có việc chấm thi, chấm phúc khảo và chấm thẩm định. Trong đó, chấm thẩm định là khâu giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo có cơ sở đánh giá tổng thể về chất lượng của công tác chấm thi. Quy trình chấm thi như thế nào thì quy trình chấm thẩm định cũng như vậy.
Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa ký công văn số 3060, ngày 20/7, yêu cầu các địa phương rà soat các khâu tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia, đề nghị công an phối hợp điều tra nếu phát hiện sai phạm.
Xử lý nghiêm ngay cả khi thi sinh đã nhập học sau đợt xét tuyển đại học, cao đẳng và đẩy nhanh việc thực hiện chấm thẩm định thi THPT Quốc gia 2018 là hai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chiều nay (19/7).
Chiều nay (19/7), Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) do ông Mai Văn Trinh, Cục Trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La để xác minh những bất thường liên quan đến điểm thi THPT Quốc gia 2018 của tỉnh này.
Hôm nay, 19/7 là ngày đầu tiên, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2018 được điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia.
Từ những thông tin nghi vấn của dư luận, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ra quyết định “nóng” ngay tối nay (18/7) mở rộng điều tra vụ việc điểm thi tăng bất thường tại các cụm thi Lạng Sơn và Sơn La.
Nếu điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển của các trường đại học (ĐH) hàng đầu cả nước như ĐH Ngoại thương là 20,5, ĐH Bách Khoa Hà Nội là từ 18-21,5 thì điểm sàn các trường sư phạm bậc ĐH vừa được Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT)công bố chiều nay (16/7) đang ở mức rất cao, 17 điểm.
Đại học Bách khoa Hà Nội, đại học thuốc tốp đầu về chất lượng vừa công bố dự kiến điểm trúng tuyển vào các ngành, điểm sàn và cách tính điểm xét tuyển của trường.
Tính đến nay, đã có khoảng 10 trường đại học bắt đầu công bố điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển. Vậy dựa trên phổ điểm các khối ngành đã có, mặt bằng chung của điểm sàn năm nay sẽ là bao nhiêu?
Thông tin công bố của các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm nay của nhiều trường giảm.
Kết quả phân tích phổ điểm theo khối thi của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2018 cho thấy, điểm có nhiều thí sinh đạt nhất ở các khối đều thấp hơn so với năm 2017.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018, các chuyên gia và lãnh đạo nhiều trường đại học đã có nhận định tích cực.
Sau khi phân tích điểm thi của thí sinh trên toàn quốc và xây dựng phổ điểm của các môn thi, cho đến thời điểm này, theo đánh giá tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phần lớn các môn thi có phổ điểm gần với phân phối chuẩn.
Từ dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh công bố ngày 11/7, cho thấy số thí sinh tại thành phố đạt điểm 10 ở các môn năm nay ít, nhiều môn không có điểm 10.
Thống kê từ dữ liệu của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 vừa được công bố cho thấy, với môn Toán, cả nước chỉ có 2 điểm 10; điểm trung bình Ngoại ngữ thấp là 3,91 điểm; trong khi đáng lo ngại nhất là số lượng điểm dưới trung bình môn lịch sử cao kỷ lục 83,24%.
Tính đến 17 giờ hôm nay (11/7), toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã hoàn tất công bố điểm thi THPT Quốc gia 2018, kỳ thi quan trọng nhất của các học sinh lớp 12.