Nỗ lực truyền tải những thông tin 'nóng nhất', hình ảnh đẹp nhất tới độc giả

Chiều 21/6, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố và các cơ quan chức năng tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; đồng thời tổng kết và trao Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, năm 2018-2019.

Chú thích ảnh
Trao giải Nhì cho đại diện tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Với chủ đề “Kiện toàn tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”, Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, năm 2018-2019, đã tiếp nhận 188 tác phẩm (tăng 41 tác phẩm so với năm trước) của 55 tác giả và 60 nhóm tác giả là những nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, đang hoạt động tại các cơ quan báo chí của thành phố Cần Thơ, cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thành phố khác đóng trên địa bàn thành phố.

Qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn ra 63 tác phẩm của 4 thể loại là báo in, báo hình, báo nói và ảnh báo chí, đưa vào vòng chung khảo. Ban tổ chức đã thống nhất chọn ra 39 tác phẩm có chất lượng cao nhất để trao giải, bao gồm 10 tác phẩm báo in, 10 tác phẩm báo hình (truyền hình), 10 tác phẩm báo nói (phát thanh) và 9 tác phẩm ảnh báo chí.

Theo Ban tổ chức, Giải báo chí năm nay thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo các cơ quan báo chí, nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Các tác phẩm dự thi phản ánh khá toàn diện các mặt của đời sống xã hội các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhiều tác phẩm phản ánh được nét riêng của mỗi địa phương và những vấn đề có sức lan tỏa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các tác phẩm tham gia giải năm nay có chất lượng khá đồng đều và chất lượng vượt trội hơn các năm trước cả về hình thức lẫn nội dung…

Dịp này, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ cũng đã phát động Giải báo chí lần thứ XIV, năm 2019-2020, đồng thời trao Kỷ niệm chương, Giấy khen của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ cho các hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

* Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức lễ trao thưởng Giải Báo chí tỉnh Phú Yên lần thứ XII năm 2018 và kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao tặng giải thưởng cho các tác giải đạt giải C. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Ban tổ chức giải thưởng Báo chí tỉnh Phú Yên năm 2018 nhận được 39 tác phẩm tham gia, gồm 19 tác phẩm báo in, 17 tác phẩm truyền hình, 3 tác phẩm phát thanh và một tác phẩm báo điện tử được tuyển chọn từ các cơ quan báo chí. Các tác phẩm bám sát dòng thời sự, phản ánh những vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, khuyến học khuyến tài...

Sau hai vòng chấm giải, Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh Phú Yên đã trao giải cho 29 tác phẩm. Trong đó, 3 giải A được trao cho các tác phẩm: “Nghĩa trang trên đầu - Nghĩa trang dưới nước” (nhóm tác giả Lê Biết - Quốc Hoàn, Đài Phát thanh và truyền hình Phú Yên); “Thắm mãi màu cờ” (tác giả Tấn Nghĩa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên); “Giáo sư - Tiến sĩ y học, bác sĩ Bùi Đức Phú, người hai lần làm nên lịch sử” (tác giả Phương Trà, Báo Phú Yên).

Nhà báo Phạm Văn Trí, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên cho biết: Giải thưởng Báo chí Phú Yên năm 2018 có nhiều tác phẩm xuất sắc. Trong mỗi tác phẩm, các nhà báo đã nỗ lực truyền tải những thông tin “nóng nhất” những hình ảnh đẹp nhất tới độc giả.

Đây cũng là lúc mỗi người nhìn lại mình, để tiếp tục vượt qua khó khăn, nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm với nghề nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của xã hội và xứng đáng với vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

* Tại Kiên Giang, chiều 21/6, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019) và trao Giải Báo chí tỉnh năm 2018.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang thăm và tặng quà Cơ quan thường trú TTXVN. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Dịp này, Hội Nhà báo Kiên Giang đã trao 47 giải báo chí ở các thể loại báo viết, báo ảnh, báo phát tranh, truyền hình cho các tác giả đoạt giải và 7 Kỷ niệm chương cho các nhà báo có nhiều đóng góp cho báo chí tỉnh Kiên Giang.

Hiện nay, ngoài 3 cơ quan báo chí là Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang và Tạp chí Chiêu Anh Các, trên địa bàn tỉnh còn có 15 đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, trên 30 bản tin, đặc san của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 46 trang thông tin điện tử tổng hợp của sở, ban, ngành và các địa phương.

Tại Kiên Giang, hiện nay có khoảng 260 người làm việc tại các cơ quan báo chí và tuyên truyền trong tỉnh; có 3 văn phòng đại diện, cơ quan thường trú và 15 phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành, đoàn thể…

Ngày 27/5/2019, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định thành lập Chi hội Nhà báo các văn phòng đại diện tại Kiên Giang, có 4 hội viên là phóng viên thường trú; thành lập Chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo - Sở Thông tin và Truyền thông, có 9 hội viên, tách ra từ Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội. Đến nay, Hội Nhà báo tỉnh có 10 chi hội trực thuộc và đang tiếp tục củng cố Câu lạc bộ ảnh báo chí.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Các địa phương kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Các địa phương kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày 21/6, nhiều hoạt động được tổ chức tại các địa phương nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN