Nhiều ý kiến tâm huyết qua tiếp xúc cử tri

Từ ngày 26-28/6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, Đắk Nông và Bạc Liêu đã có buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo kết về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đời sống dân sinh

Từ ngày 26 - 28/6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã tiếp xúc cử tri tại nhiều xã, phường thuộc các huyện Tân Sơn và thị xã Phú Thọ, thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri tỉnh Phú Thọ bày tỏ phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp, bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng thời nêu lên nhiều kiến nghị, đề xuất.

Cử tri huyện miền núi Tân Sơn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm hoàn thành thủ tục hỗ trợ nhà ở cho người có công; giảm độ tuổi của đối tượng không có lương hưu được hưởng ưu đãi của Nhà nước từ 80 tuổi xuống 70 tuổi, giảm chỉ tiêu về tiêu chí thu nhập để các xã có thể sớm về đích nông thôn mới, hỗ trợ cho các xã khó khăn thuộc khu vực II; kịp thời giải quyết chế độ được hưởng trợ cấp một lần cho các đối tượng là Trưởng công an xã và công an viên có thời gian công tác liên tục 15 năm trở lên; xác định rõ, điều chỉnh bản đồ địa giới hành chính giáp ranh giữa 2 xã Kiệt Sơn và Tân Sơn...

Cử tri thị xã Phú Thọ cho rằng cần có quy hoạch, chính sách ưu tiên để tuyển chọn, đào tạo giáo viên giỏi để ngành giáo dục ngày càng phát triển. Hiện vẫn còn một số cán bộ thực hiện các thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân. Vì vậy cần tăng cường việc kiểm tra, giám sát đối với công tác này nhằm chấn chỉnh những hành vi nhũng nhiễu, tạo thuận lợi cho người dân; đề nghị giải quyết chế độ cho quân nhân hy sinh trong khi tham gia sản xuất.

Cử tri cũng nghị Nhà nước cần có chính sách tăng cường, luân chuyển đội ngũ bác sỹ giỏi cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân tránh quá tải cho bệnh viện tuyến trên…

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền, những ý kiến còn lại được tổng hợp, chuyển tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết

Quan tâm lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Trong 2 ngày 27 - 28/6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã có 4 buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Kiến Thành (huyện Đắk R’Lấp), xã Đắk R’Tíh (huyện Tuy Đức), phường Nghĩa Đức (thị xã Gia Nghĩa) và xã Đắk Som (huyện Đắk G’Long). Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã thông báo với cử tri các kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; các kiến nghị, đề xuất, ý kiến thảo luận của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tại kỳ họp về các vấn đề tại địa phương.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri tỉnh Đắk Nông nêu nhiều ý kiến liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; tình trạng ô nhiễm môi trường và một số vấn đề liên quan đến y tế, giáo dục… Cử tri nêu thực trạng hiện nay trên địa bàn tỉnh, diện tích trồng nhiều loại cây công nghiệp đã vượt xa quy hoạch và giá cả nông sản sụt giảm khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn. Điển hình như diên tích trồng cây hồ tiêu, cà phê, cao su...; các loại cây ăn quả, cây nông nghiệp ngắn ngày như chanh dây, bí đỏ… cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Cơ quan chức năng cần có giải pháp thực hiện quy hoạch trong phát triển nông nghiệp.

Cử tri tỉnh Đắk Nông cũng kiến nghị các ngành chức năng sớm cân đối, bố trí nguồn vốn để cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Thực tế trên địa bàn Đắk Nông hiện nay, chỉ có đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) là đảm bảo việc đi lại, lưu thông hàng hóa, còn các tuyến đường còn lại, từ Quốc lộ 28, các tuyến tỉnh lộ 1, 2, 3 đều xuống cấm trầm trọng, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng ở vùng sâu

Từ ngày 26 - 28/6, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu đã tiếp xúc cử tri tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Bạc Liêu tin tưởng gửi gắm, kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội về các vấn đề như: Giá viện phí, cải cách hành chính, thu hút đầu tư; giá cả nông sản, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo…

Cử tri huyện Vĩnh Lợi kiến nghị ngành điện cần quan tâm đầu tư trạm hạ thế điện lưới quốc gia đến các vùng sâu, vùng xa để người dân ai cũng có điện sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất. Cử tri huyện Đông Hải kiến nghị nhà nước cần quản lý chặt chẽ giá cả vật tư nông nghiệp… Sau khi nghe ý kiến cử tri, đại diện ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã trả lời, nhằm làm rõ một số kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của các đơn vị.

Tại một số buổi tiếp cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu Lê Minh Khái đề nghị chính quyền địa phương và các sở, ngành ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị để có kết luận và trả lời đến các cử tri. Đối với các ý kiến liên quan đến các bộ, ngành Trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu tổng hợp chuyển đến các cơ quan Trung ương xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, ngày 27/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN