Nhiều nhà dân, hoa màu ở Thanh Hóa ngập sâu trong nước do áp thấp nhiệt đới

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến sáng 11/10, áp thấp nhiệt đới đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản trên địa bàn tỉnh; đã có 1 người chết và 2 chiến sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh bị lũ cuốn trôi trong lúc tuần tra làm nhiệm vụ.

Nước ngập vào nhà dân xã Tượng Sơn (huyện Nông Cống). Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Áp thấp nhiệt đới đã làm gần 500 nhà dân bị ngập sâu trong nước; 120 ha lúa, hơn 3.000 ha ngô và hơn 4.000 ha rau màu bị ngập; diện tích nuôi trồng thủy sản cũng bị ngập hơn 800 ha. Về thủy lợi đê điều, áp thấp nhiệt đới đã làm tuyến đê bao Tế Nông (đê bao bảo vệ 40ha cói) xã Tế Nông, huyện Nông Cống bị vỡ dài 3m. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nông Cống đã chỉ đạo UBND xã Tế Nông tổ chức nhân lực, vật tư xử lý hàn đoạn đê bị vỡ.

Tuyến đê tả sống Chu, xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân bị sạt lở mái đê phía sống dài 87m. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Thọ Trường huy động nhân lực, vật lực, phương tiện vật tư xử lý kịp thời. Mưa lũ cũng làm Quốc lộ 217 bị sạt lở nhiều điểm…

Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về đã chia cắt nhiều xã ở các huyện miền núi Thanh Hóa như: Giao An, Giao Thiện, Tam Văn, Lâm Phú và bản Trải (thị trấn Lang Chánh) của huyện miền núi Lang Chánh; xã Cẩm Châu (huyện Cẩm Thủy)...Một số trường học ở các huyện miền núi phải cho học sinh nghỉ học và ở lại qua đêm vì nước dâng cao không thể đi qua các đập tràn.

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Văn Phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã có công điện đến các huyện, thị xã, thành phố và các ngành tập trung thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng, tránh.

Các địa phương kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, các hồ xung yếu, đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du. Các địa phương chủ động phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê biển, đặc biệt là những đoạn đê, kè đã bị hư hỏng trong bão số 10.

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống ở khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, UBND các huyện đã chủ động tổ sơ tán 68 hộ dân sinh sống quanh khu vực trũng thấp, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất...

Khiếu Tư (TTXVN)
Nghệ An có 8 người chết và mất tích do mưa lũ
Nghệ An có 8 người chết và mất tích do mưa lũ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đến sáng 11/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn có mưa vừa đến mưa to, lũ ở các sông đang lên nhanh. Tính đến 10 giờ ngày 11/10, tại Nghệ An đã có 8 người tử vong và mất tích do mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN