Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 

Sáng 5/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 tại Trường Trung học phổ thông Tứ Kỳ (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). 

 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai giảng tại trường THPT Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Chủ tịch nước biểu dương những thành tích mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đã đạt được trong những năm qua khi luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành giáo dục tỉnh Hải Dương.

Năm học 2018-2019 là năm học tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống giáo dục. Phó Chủ tịch nước mong muốn ngành giáo dục và đào tạo cũng như Trường Trung học phổ thông Tứ Kỳ phải góp phần đào tạo những chủ nhân tương lai có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh, trí tuệ, trình độ chuyên môn vững vàng, ngoại ngữ, tin học tinh thông, có khả năng sáng tạo, nhiệt huyết, tinh thần lao động say mê, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách. Phó Chủ tịch nước đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả dạy và học, quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ giáo viên và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện. Phó Chủ tịch nước mong muốn các thầy cô giáo giỏi chuyên môn, tận tâm, nhiệt huyết với trò; các em học sinh chăm chỉ học tốt, rèn luyện tốt; các bậc phụ huynh tạo điều kiện tốt nhất cho con em mình học tập.

Trường Trung học phổ thông Tứ Kỳ có 1.400 học sinh. Nhiều năm liền, trường xếp thứ hạng nhất, nhì tỉnh Hải Dương trong phong trào thi học sinh giỏi, được tỉnh tặng bằng khen. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông của trường đạt từ 98-100%, tỷ lệ trúng tuyển đại học nguyện vọng 1 đạt 70%-80%. Hàng năm, nhà trường có nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Tại Lễ khai giảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 15 suất học bổng cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn; viết lưu bút tại Phòng Truyền thống và trồng cây lưu niệm tại sân Trường Trung học phổ thông Tứ Kỳ.

Cũng trong sáng 5/9, dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương và đánh giá cao thành công của trường trong suốt những năm qua cũng như trong năm học 2017-2018. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với bề dày truyền thống lịch sử luôn giữ vững và phát huy vai trò là trường trọng điểm, đầu ngành trong các trường đại học đào tạo về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Bên cạnh kết quả nổi bật về đào tạo, trường còn là một trung tâm nghiên cứu hàng đầu về khoa học kinh tế, tham gia hoạch định các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách kinh tế cho Đảng và Nhà nước; đi đầu trong mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế về lĩnh vực giáo dục đào tạo, đổi mới cơ chế quản lý, quản trị, thực hiện tự chủ đại học theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng, chia sẻ niềm vui tới 5.668 tân sinh viên khóa 60 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Phó Thủ tướng hy vọng các em tiếp tục phát huy thành tích học tập nổi bật ở bậc phổ thông, nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học và phương pháp học tập, nghiên cứu mới.

Nhắn nhủ tới thầy và trò Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong năm học mới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa là trung tâm giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ vừa là trung tâm văn hóa có môi trường dân chủ, nhân ái, nghĩa tình, nơi con người được tôn trọng, yêu thương, trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng sáng tạo để phát triển. Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân không chỉ tìm được việc làm phù hợp mà còn có thể tạo việc làm thông qua khởi nghiệp thành công.

Phó Thủ tướng đề nghị, trong năm học mới, tập thể nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra; phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nền giáo dục đại học tiên tiến, nhân văn, đạt chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, nhà trường cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các sản phẩm được công nhận trong nước, quốc tế.

Trong lễ khai giảng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bày tỏ mong muốn, các em sinh viên luôn trau dồi bản lĩnh để chủ động tiếp thu các giá trị tích cực của xã hội, biết học tập và tích lũy kiến thức, với quyết tâm, đam mê, tinh thần kỷ luật và sự sáng tạo. Mỗi thầy, cô giáo của trường luôn có lòng yêu nghề và niềm hăng say truyền thụ kiến thức, là tấm gương về tinh thần tự học, sáng tạo để đổi mới nội dung chương trình đào tạo.

Sáng ngày 5/9, phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 của Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục trong năm học 2018-2019 là đổi mới chương trình, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông. Do đó, các địa phương phải tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó có hai nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên và hệ thống cơ sở vật chất. 

Đồng thời, cần thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề… trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, phù hợp với những định hướng, chiến lược phát triển của địa phương. 

Trong năm học 2018 – 2019, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Giáo dục Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được; khắc phục hạn chế, vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt học tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học mới. Đặc biệt, phải quyết tâm giữ vững vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu trong cả nước về công tác giáo dục và đào tạo; tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; xây dựng môi trường giáo dục toàn diện cả về văn hóa, đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ tại tất cả các trường học trên toàn tỉnh.    

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tập thể thầy cô giáo, học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) Hai Bà Trưng nỗ lực hơn nữa trong dạy và học; chú trọng trang bị kiến thức toàn diện, đặc biệt là những kiến thức, kỹ năng mềm cho học sinh. Cùng với đó, Trường tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Trường tiếp tục đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục trung học. 

Năm học 2017-2018, Trường THPT Hai Bà Trưng có 77 cán bộ, giáo viên, trong đó giáo viên có trình độ thạc sĩ chiếm 42%. Học sinh của Trường đã đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi; kỳ thi khoa học kỹ thuật; văn hóa - thể dục thể thao cấp quốc gia và cấp tỉnh. Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Trường đạt 99,13%. Tổng số học sinh đỗ đại học đạt 225/244 học sinh (đạt 92,2%). Đây là một trong những trường có cơ sở vật chất tốt của Vĩnh Phúc, ở mức hiện đại so với cả nước, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của nhà trường.

Hòa trong không khí hân hoan chào đón năm học mới 2018-2019, sáng 5/9, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chung vui với những thành tích mà thế hệ các thầy cô và các học sinh Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã ân cần hỏi thăm tình hình giảng dạy, học tập của thầy trò nhà trường và cùng toàn thể nhà trường.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đánh trống khai giảng năm học mới 2018-2019; trao phần thưởng vinh dự tặng các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018 vừa qua với mong muốn thầy trò nhà trường sẽ hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đã đề ra, xứng đáng là một trong những ngôi trường có bề dày thành tích của thành phố Hà Nội.

Thầy Hà Xuân Nhâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, trong đó 88,6% là thạc sĩ và 42% đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, các thầy cô đã luôn dành trọn tâm huyết của mình để nghiên cứu, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, hàng ngày mang đến cho các em những bài giảng hay, giờ học thú vị. Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp nhiều năm đạt 100%, năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường Đại học lên đến 90%.

Hướng đến mục tiêu “Đào tạo công dân toàn cầu thế kỷ 21”, từ năm học 2016-2017, nhà trường đã cam kết chất lượng đầu ra ở các nội dung công nghệ thông tin và Ngoại ngữ với học sinh; trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng toàn thể học sinh và phụ huynh. Nhà trường cũng kết hợp tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống, thiết kế hệ thống Office 365 trong quản lý, giảng dạy, học tập, chia sẻ thông tin; tạo môi trường học tập, kiểm tra, đánh giá thuận lợi trên nền tảng công nghệ thông tin...

TTXVN/Báo Tin tức
Học sinh, thầy cô giáo Lai Châu vượt lũ tới trường khai giảng
Học sinh, thầy cô giáo Lai Châu vượt lũ tới trường khai giảng

Ngày 5/9, hòa chung không khí cả nước, các trường học vùng khó khăn và biên giới Lai Châu cũng nô nức đón học sinh về khai giảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN