Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Ngày 3/12, tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Quân khu 7 tổ chức nhiều hoạt động về nguồn nhằm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2020).

Chú thích ảnh
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành công trình phù điêu, sáng 11/11. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Bia truyền thống Lực lượng Quân khu 7 tại xã Bình Hòa Nam (huyện Đức Huệ, Long An), tham dự lễ khánh thành các công trình kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7, tổ chức Hội trại về nguồn với chủ đề: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ" tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Đức Huệ.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của Quân khu 7 với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hy sinh quên mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, sự trưởng thành, lớn mạnh của Lực lượng vũ trang Quân khu trong suốt 75 năm qua.

Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu 7, cho biết đây là những hoạt động mang tính giáo dục sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam, giúp thế hệ hôm nay nhớ mãi công lao to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu quên mình, hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

Thiếu tướng Võ Văn Thi khẳng định, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống 75 năm lực lượng vũ trang Quân khu; đặc biệt luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để kinh tế phát triển.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, máu, mồ hôi, dấu chân lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã in đậm trên khắp các chiến trường Đông Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ, Biên giới Tây Nam và trên nước bạn Campuchia. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự nuôi dưỡng thương yêu đùm bọc, chở che của cán bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, cùng với tinh thần cách mạng của Nam Bộ thành đồng Tổ quốc, truyền thống Miền Đông gian lao mà anh dũng, bao thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Quân khu đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, hy sinh để lập nên những chiến công vang dội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế cao cả, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng".

Trong dịp này, Quân khu 7 tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa: khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 900 người, tặng quà cho 500 trường hợp là hộ nghèo và gia đình chính sách, tặng xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học, thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Đức Huệ.

Đức Hạnh (TTXVN)
Hội nghị phiên cuối năm 2020 của Đảng ủy Quân khu 7
Hội nghị phiên cuối năm 2020 của Đảng ủy Quân khu 7

Ngày 2/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân khu 7 họp tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2020, đánh giá kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng; hoạt động phối hợp giữa Đảng ủy Quân khu và cấp ủy các địa phương trên địa bàn Quân khu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN