Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi

Chiều 16/12, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Phong trào Đồng khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng miền Nam"; Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi cùng với 100 năm Ngày sinh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Nữ tướng Nguyễn Thị Định và Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Bùi Văn Chương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre thông tin đến các phóng viên kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/1/1960 - 17/1/2020) gắn với kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Nữ tướng Nguyễn Thị Định (15/3/1920 - 15/3/2020) vào lúc 20 giờ ngày 16/1/2020 tại Công viên An Hội, thành phố Bến Tre.

Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã hăng hái thi đua và hoàn thành nhiều công trình ý nghĩa. Tỉnh đã phát động các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 60 công trình có ý nghĩa chào mừng Ngày Bến Tre Đồng khởi và rất nhiều phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị, phát triển kinh tế, chăm lo gia đình chính sách, xóa đói giảm nghèo... góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Kỷ niệm trọng thể 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng ý nghĩa như: Trao giải cuộc thi viết "Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre (1930 - 2015) và phong trào Đồng khởi năm 1960"; tổ chức họp mặt biểu dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu và 90 bí thư chi bộ tiêu biểu; Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh "Kinh nghiệm lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre trong công tác xây dựng Đảng 90 năm qua"; khánh thành công trình trùng tu, nâng cấp Di tích Cây Da Đôi, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri - nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bến Tre.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn và đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Bến Tre và Viện Lịch sử quân sự Việt Nam chủ trì họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Phong trào Đồng khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng miền Nam”. Ảnh minh họa: Dương Giang/TTXVN

Dịp này, Ban Tổ chức cũng thông tin đến các phóng viên về nội dung của cuộc Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Phong trào Đồng khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng miền Nam" sẽ diễn ra vào ngày 19/12/2019, tại Hội trường số 1, UBND tỉnh.

Theo ông Bùi Văn Chương, phạm vi, quy mô của cuộc hội thảo ngoài những vấn đề chung, các tham luận khoa học tập trung vào 2 nội dung chính: Phong trào Đồng khởi biểu hiện sự sáng tạo, độc đáo của cách mạng Việt Nam; khẳng định tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm từ Phong trào Đồng khởi. Các bài trình bày trong hội thảo sẽ là nguồn tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống rất có giá trị, thiết thực đối với nhân dân, lực lượng vũ trang trong và ngoài tỉnh.

Đồng khởi là phong trào đấu tranh, nổi dậy của quân và dân miền Nam chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm trong thời kỳ chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phong trào Đồng khởi nổ ra nhiều nơi nhưng tiêu biểu nhất là cuộc Đồng khởi ở Bến Tre. Nhờ có Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) ra đời với chủ trương "lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng võ trang để đánh đổ chính quyền của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân". Thời cơ đã đến, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã nhanh chóng chuẩn bị mọi điều kiện triển khai lực lượng với tinh thần mới, khí thế mới, quyết tâm giành thắng lợi. Ngày 17/1/1960, cuộc Đồng khởi nổ ra trên toàn tỉnh, đột phá từ 3 xã điểm: Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh (huyện Mỏ Cày) và các xã trong toàn tỉnh, sau đó lan tỏa cả miền Nam.

Cuộc Đồng khởi năm 1960 đã đập tan bộ máy kìm kẹp của địch, giành quyền làm chủ về cho nhân dân.

Trần Thị Thu Hiền (TTXVN)
Giới thiệu hội thảo cấp quốc gia về Phong trào Đồng khởi 1960
Giới thiệu hội thảo cấp quốc gia về Phong trào Đồng khởi 1960

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Phong trào Đồng khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng miền Nam”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN