Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày đánh thắng trận đầu của Hải quân Việt Nam

Sáng 10/7, thông tin về các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân, dân miền Bắc (2 và 5/8/1964 - 2 và 5/8/2014), Chuẩn Đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân cho biết: Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống sẽ diễn ra vào ngày 4/8 tại Hải Phòng.

Dịp này, Quân chủng Hải quân sẽ tổ chức các hoạt động: Phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “50 ngày đêm thi đua Quyết thắng”; hội thảo “Sự kiện Vịnh Bắc bộ và chiến công đánh thắng trận đầu – 50 năm nhìn lại”; giao lưu “Âm vang chiến thắng trận đầu” và “Ký ức trận đầu đánh thắng”; tọa đàm Sỹ quan trẻ Hải quân; thi tìm hiểu truyền thống “50 năm đánh thắng trận đầu”; giao lưu nghệ thuật – truyền thống “Âm vang chiến thắng trận đầu”; lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và nhân dân đã hy sinh trong trận chiến đấu ngày 2 và 5/8/1964; giao lưu, thi đấu thể dục thể thao trong toàn Quân chủng; triển lãm Chiến thắng trận đầu tại Bảo tàng Hải quân và triển lãm lưu động tại các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình; xây mới, sửa chữa, tôn tạo Bia di tích Chiến thắng trận đầu tại các địa phương gắn liền với thành tích chiến đấu của quân, dân ta trong trận ngày 2 và 5/8/1964 (Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình).

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, chủ trì buổi họp báo. Ảnh: qdnd.vn


Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội và hỗ trợ sửa chữa, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia đánh thắng trận đầu có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều hoạt kỷ niệm sẽ được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, gian khổ của quân, dân cả nước, trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ đội Biên phòng cũng như quân, dân các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình.

Cách đây 50 năm, để cứu vãn sự sụp đổ của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ quyết định đẩy mạnh chiến tranh xâm lược miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng Không quân, Hải quân nhằm ngăn chặn chi viện của hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa với tiền tuyến miền Nam. Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị chính trị đặc biệt (tháng 4/1964), cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Hải quân đã làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Ngày 2/8/1964, biên đội tàu phóng lôi gồm 3 chiếc mang số hiệu 333, 336, 339 do Biên đội trưởng Nguyễn Xuân Bột chỉ huy đã anh dũng chiến đấu, đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc của Mỹ ra khỏi vùng biển miền Bắc. Lợi dụng vấn đề này, Mỹ đã dựng lên “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ”. Ngày 5/8/1964, Mỹ đã sử dụng các tàu sân bay của Hạm đội 7, huy động hàng trăm lần chiếc máy bay hiện đại tấn công vào hầu hết những căn cứ của Hải quân nhân dân Việt Nam từ Cửa Gianh (Quảng Bình) đến Bãi Cháy (Quảng Ninh) hòng tiêu diệt lực lượng Hải quân non trẻ. Trong cuộc đụng đầu lịch sử này, cùng với quân, dân miền Bắc, Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, bắn rơi 8 máy bay.


Nguyễn Cường

Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 25 năm “Ngày Biên phòng toàn dân", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới chúc mừng và trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng tập thể tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN