Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống công nhân gang thép

Ngày 29/11, tại tỉnh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống công nhân gang thép (29/11/1963- 29/11/2013). Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã về dự.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Ảnh: Danh Lam - TTXVN


Năm 1959, theo tiếng gọi của Đảng, hơn 2 vạn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và nam, nữ thanh niên từ khắp mọi miền Tổ quốc đã tụ hội về Thái Nguyên xây dựng Khu công nghiệp Gang thép đầu tiên của nước nhà. Sau hơn 3 năm kể từ ngày khởi công, với tinh thần lao động cần cù, dũng cảm, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, gian khổ, vào 8 giờ 30 phút ngày 29/11/1963 mẻ gang đầu tiên của Lò cao số 1 đã ra lò, đánh dấu một thời khắc đã đi vào lịch sử của Khu Gang thép Thái Nguyên. Từ đó, ngày 29/11 hàng năm, đã trở thành Ngày truyền thống của đội ngũ công nhân Gang thép Thái Nguyên.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, tập thể Công ty luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ngày 1/7/2009, Công ty chính thức chuyển mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần. Sau khi thực hiện cổ phần hóa, hàng năm Công ty đều vượt kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng từ 10-15% so với thời kỳ chưa cổ phần hóa, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng…

Từ năm 2010 đến nay, do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, lạm phát tăng cao, thị trường thép xây dựng diễn biến phức tạp, lượng tồn kho tăng… trước thực trạng khó khăn trên, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ như: đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát chặt chẽ việc tiết giảm các chi phí từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, mua bán vật tư, phụ tùng, sửa chữa thiết bị; quản lý chặt chẽ hàng tồn kho và tập trung rà soát chi phí chung, chi phí sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên…

Chỉ tính riêng trong hai năm 2011 và 2012, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được nhiều kết quả khả quan: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 4.400 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt trên 17.700 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước gần 900 tỷ đồng; bảo đảm việc làm cho gần 6.000 lao động với thu nhập bình quân đạt từ 5- 6 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt, từ đầu năm 2013 đến nay, trước những khó khăn do thị trường thép diễn biến khó lường… song nhờ làm tốt công tác dự đoán, dự báo và phân tích đúng tình hình, Công ty đã chỉ đạo quyết liệt trong việc tăng cường công tác quản lý trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào; thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm, cắt giảm các chi phí, giảm các chỉ tiêu tiêu hao, cải thiện nhiều chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong sản xuất.

Vì vậy, mặc dù trong bối cảnh chung ngành thép gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn II, ngoài việc tranh thủ sự giúp đỡ của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Tổng Công ty Thép Việt Nam... để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm cuối năm 2014 Dự án đi vào sản xuất…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những kết quả mà tập thể Công ty đã đạt được trong 50 năm qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Công ty cần chủ động bám sát các nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của quốc gia cũng như của ngành thép và điều kiện thực tế của Công ty để từ đó xây dựng chiến lược phát triển với những tiêu chí cụ thể về quản lý, công nghệ, thị trường cho từng giai đoạn; trong đó, tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu, đã có thế mạnh, nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới để giữ vững thương hiệu thép TISCO đã được người tiêu dùng tín nhiệm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Công ty cần triển khai đồng bộ thực hiện các giải pháp về tổ chức, quản lý, phát triển nguồn nhân lực, áp dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất, chú trọng chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, quan tâm tới công tác an toàn môi trường, tăng năng suất lao động, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên của Công ty.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên vì có những thành tích trong công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Thu Hằng
Phó TT Hoàng Trung Hải: Sống chung an toàn với hồ chứa
Phó TT Hoàng Trung Hải: Sống chung an toàn với hồ chứa

Sau chuyến thị sát tình hình khắc phục bão lũ ở miền Trung, bên lề Quốc hội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có cuộc trao đổi với báo chí về tình hình kiểm soát quy trình vận hành hồ chứa, thủy điện trong thời gian vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN