Nhật hỗ trợ VN xây dựng cầu nông thôn

Ngày 8/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki đã ký Công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại đợt 3 của Chính phủ Nhật Bản cho Dự án xây dựng cầu giao thông nông thôn thuộc các tỉnh khu vực miền Trung.


Dự án xây dựng 41 cầu giao thông nông thôn thuộc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên có tổng mức đầu tư toàn bộ dự kiến đến thời điểm này khoảng 680 tỷ đồng từ khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản (thông qua JICA) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án nhằm xây dựng một số cầu giao thông nông thôn quan trọng, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải của các địa phương.


Các cầu của dự án được chia làm hai nhóm:


Nhóm A: Xây dựng mới 18 cầu do Chính phủ Nhật Bản viện trợ toàn bộ (từ khảo sát thiết kế đến thi công giám sát), Chính phủ Việt Nam cấp vốn đối ứng cho công tác GPMB, chia làm 3 gói thầu. Hiện nay, 2 gói đã hoàn thành 14 cầu đưa vào sử dụng từ năm 2005 và 2006. Gói thầu 3A (gồm 4 cầu) được Chính phủ Nhật Bản thông qua viện trợ đợt này.


Nhóm B: Xây dựng 23 cầu được chia làm 5 gói thầu do Chính phủ Nhật Bản viện trợ, phần còn lại sử dụng nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Toàn bộ các cầu đã nghiệm thu và bàn giao cho địa phương sử dụng từ năm 2005 -2006.

 

Uông Lam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN