Nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thăm Việt Nam: Đưa hợp tác nghị viện song phương ngày càng hiệu quả

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 18/1.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. Ảnh: TTXVN phát

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo kể từ khi nhậm chức (7/2022) và là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022 vừa qua.

Giai đoạn phát triển tốt đẹp

Ngày 22/12/1992, Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đó tới nay, trên cơ sở tin cậy về chính trị, tương đồng về văn hóa, gần gũi về địa lý, bổ trợ cho nhau về kinh tế, cùng chia sẻ những lợi ích chiến lược chung, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển hết sức mạnh mẽ, thực chất và đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ...; giao lưu cấp cao được duy trì thường xuyên bằng nhiều hình thức linh hoạt.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc tháng 12/2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hai bên ra Tuyên bố nâng cấp quan hệ lên "Đối tác chiến lược toàn diện”. Phát biểu về sự kiện này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: "Tầm cao mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước là niềm khích lệ, là niềm tin, là động lực mạnh mẽ cho sự hợp tác thành công và thành công hơn nữa của các doanh nghiệp hai nước. Và điều đó cũng chính là thành công của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện”.

Lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc luôn khẳng định Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực Đông Nam Á và Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hàn Quốc.

Với nhận thức chính trị trên, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực; trong đó hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư vừa là trụ cột, vừa là động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Hàn Quốc hiện đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam; thứ hai về hợp tác phát triển (ODA), lao động và du lịch; thứ ba về hợp tác thương mại.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc tại ASEAN, chiếm 30% đầu tư và 50% tổng kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và ASEAN.

Lãnh đạo hai bên nhất trí thúc đẩy đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định theo hướng cân bằng, giữ vững vị trí là đối tác thương mại hàng đầu của nhau, trước mắt phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 100 tỷ USD vào năm 2023, hướng tới mục tiêu đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Giao lưu nhân dân giữa hai nước không ngừng phát triển, có ý nghĩa quan trọng, là cầu nối vững chắc cho mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Hiện có khoảng 200.000 kiều dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia, trong đó có khoảng 80.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn; khoảng 70 cặp địa phương thiết lập quan hệ hợp tác…

Các chương trình văn hóa, nghệ thuật, phim ảnh, ẩm thực, thời trang của Hàn Quốc rất được ưa chuộng tại Việt Nam; ngược lại, văn hóa, ẩm thực Việt Nam cũng ngày càng được phổ biến hơn tại Hàn Quốc.

Đặc biệt gần đây, trong điều kiện rất khó khăn của đại dịch COVID-19, quan hệ hợp tác song phương vẫn không ngừng phát triển.

Hàn Quốc là một trong những nước đầu tiên hỗ trợ vaccine và trang thiết bị y tế giúp Việt Nam phòng, chống và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Việt Nam cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế toàn cầu.

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước

Tự hào đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung, quan hệ giữa các cơ quan lập pháp Việt Nam – Hàn Quốc trong những năm qua được củng cố và phát triển tích cực trên tinh thần Thỏa thuận hợp tác đã ký năm 2013, góp phần quan trọng tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Hai bên thường xuyên tiếp xúc, hội đàm trực tuyến, trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và cấp Ủy ban, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị.

Qua các hoạt động trao đổi đoàn diễn ra thường xuyên ở các cấp, hai bên đã trao đổi và cung cấp nhiều nội dung về tình hình khu vực, quốc tế cùng quan tâm; chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, bao gồm lập pháp, giám sát, tiếp xúc cử tri...

Tại các nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, hai bên đã thành lập Nhóm nghị sỹ Quốc hội tương ứng và có những hoạt động tích cực, đạt được nhiều kết quả thiết thực góp phần giao lưu nghị sỹ, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc tháng 12/2021 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa hai nước sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19; chuyến thăm thành công tốt đẹp, góp phần cùng với nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước; tăng cường hợp tác phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch.

Trong chuyến thăm, lãnh đạo Quốc hội hai nước nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai Quốc hội; mong muốn phát triển quan hệ giữa hai Quốc hội trở thành hình mẫu hợp tác nghị viện với việc lập ra các nhóm nghị sỹ hữu nghị, nữ nghị sỹ, nghị sỹ trẻ; triển khai hiệu quả thực chất Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký năm 2013, trong đó có nội dung duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước.

Hai Quốc hội hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực như IPU, APPF, ASEP, MSEAP, AIPA; nhất trí cùng nhau chia sẻ các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước, thúc đẩy trao đổi đoàn, trao đổi thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước; tăng cường các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan phục vụ Quốc hội nhằm nâng cao năng lực, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động tham mưu, phục vụ Quốc hội…

Với những nền tảng vững chắc cùng những kỳ vọng to lớn vào mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, hai Quốc hội nói riêng; tiếp nối thành công của các chuyến thăm cấp cao trước đây, chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và Phu nhân tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước, đưa hợp tác nghị viện song phương ngày càng hiệu quả, thực chất, qua đó góp phần quan trọng tăng cường quan hệ giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

V.Đ (TTXVN)
Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Seoul
Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Seoul

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022), Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi tại Khách sạn Four Seasons ở thủ đô Seoul tối 22/12 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN