Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương

Ngày 13/12, tại thành phố Hải Dương, Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban Tuyên giáo của 9 tỉnh, thành ủy phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương năm 2019.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Dự hội nghị có: Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Tuyên huấn Tổng Cục Chính trị; đại diện Ban Tuyên giáo và Bộ Chỉ huy quân sự 9 tỉnh, thành phố gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương.

Năm 2020, với chủ đề “Phối hợp tuyên truyền giáo dục, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”, Cục Chính trị Quân khu và Ban Tuyên giáo 9 tỉnh, thành ủy sẽ phối hợp triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương.

Cụ thể, các bên phối hợp tập trung vào các nhiệm vụ: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang các địa phương; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3, đề nghị: Trong năm 2020, Cục Chính trị Quân khu và Ban Tuyên giáo 9 tỉnh, thành ủy cần tích cực phối hợp chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức đường lối, quan điểm quốc phòng, an ninh, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trước mắt là nhiệm vụ tuyển quân, giao quân năm 2020 bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng. Đồng thời, Cục Chính trị Quân khu và Ban Tuyên giáo 9 tỉnh, thành ủy tham mưu triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát định hướng của Đảng ủy Quân khu và các tỉnh, thành ủy; triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Quân đội phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”.

Cục Chính trị Quân khu và Ban Tuyên giáo 9 tỉnh, thành ủy tăng cường chế độ trao đổi thông tin hai chiều, phối hợp chỉ đạo nắm chắc tình hình địa phương; tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong năm 2019, Cục Chính trị Quân khu và Ban Tuyên giáo 9 tỉnh, thành ủy đã bám sát chủ đề phối hợp thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương, nhất là vào những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dư luận xã hội để tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu chào mừng hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh, Hội nghị là cơ hội để Hải Dương học hỏi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang và ngành Tuyên giáo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục bản lĩnh, chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong lực lượng vũ trang địa phương; gắn phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ cho lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân…

Tỉnh Hải Dương mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quân khu 3 và các tỉnh bạn để xây dựng tỉnh Hải Dương không chỉ là vùng chiến lược quân sự của đất nước, của Quân khu 3 mà còn là vùng kinh tế động lực trong khu vực.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Hải Dương: Siết chặt quy hoạch sử dụng đất và phê duyệt chủ trương đầu tư
Hải Dương: Siết chặt quy hoạch sử dụng đất và phê duyệt chủ trương đầu tư

Ngày 9/12, Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương (HĐND) đã làm việc với Sở Xây dựng Hải Dương, thẩm định về chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN