Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ

Ngày 29/11, tại thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 các tỉnh, thành ủy khu vực Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc Bộ. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị.

Chú thích ảnh
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị. 

Dự hội nghị có lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh, thành Đông Bắc Bộ gồm: Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc và Hà Nội.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, nhất là việc định hướng tuyên truyền những vấn đề có tính thời sự, vụ việc nhạy cảm, nổi cộm để phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho các địa phương. Các địa phương đề nghị cần có giải pháp mạnh đấu tranh chống thông tin xấu, xuyên tạc trên mạng xã hội; thông qua quy chế phát ngôn đối với cơ quan nhà nước để đảm bảo công tác thông tin trên báo chí; sớm hướng dẫn cụ thể, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy thống nhất về mặt tổ chức trong toàn quốc…

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả cũng đã được các đại biểu trao đổi, thảo luận nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn ngành. Điển hình như Lâm Đồng với việc tổ chức Hội thi sân khấu hóa tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp trong tỉnh; các mô hình “Nhà nghĩa tình đảng viên”, “Đảng viên thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác Hồ” của tỉnh Bình Phước; “Gia đình tôi học tập và làm theo gương Bác”, “Đảng viên đeo huy hiệu Bác Hồ trong giờ làm việc” của tỉnh Tây Ninh; “Hành trình về quê Bác” của Thành phố Hồ Chí Minh; xuất bản đặc san “Bà Rịa - Vũng Tàu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”… 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đã giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị của các đại biểu về vấn đề quản lý các cơ quan báo chí thường trú tại địa phương; công tác thi đua khen thưởng; xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông; hướng dẫn về tuyên truyền Biển Đông…

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng yêu cầu Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành tích cực tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng; triển khai chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành cần chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, đề xuất cấp ủy giải pháp xử lý vụ việc phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn; theo dõi tình hình, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội...

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Cần tiếp tục đổi mới phương pháp công tác tuyên giáo
Cần tiếp tục đổi mới phương pháp công tác tuyên giáo

Ngày 27/6, Hội nghị giao ban Công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã diễn ra tỉnh Quảng Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN