Bồi dưỡng công tác tuyên giáo cho 100 cán bộ tuyên giáo các tỉnh, thành

Chiều 3/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng công tác Tuyên giáo năm 2018 cho 100 học viên là các trưởng, phó ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, bộ, ban ngành trực thuộc Trung ương và tương đương năm 2018. Lớp học diễn ra từ ngày 3-7/12/2018. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Theo tinh thần mới, Ban Giám đốc Học viện đã thống nhất với các Ban Đảng Trung ương về việc cập nhật, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý định kỳ thường xuyên hàng năm theo Quyết định 164 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Theo đồng chí Nguyễn Viết Thảo, tham gia Lớp Bồi dưỡng, các học viên sẽ nghiên cứu, trao đổi, thảo luận 9 chuyên đề, trong đó có 4 chuyên đề thuộc kiến thức chung do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chuẩn bị; 5 chuyên đề về khối kiến thức nghiệp vụ của từng chuyên ngành, từng lĩnh vực do từng ban thực hiện. Qua các lớp đã tổ chức trước đó, Học viện đã rút kinh nghiệm để điều chỉnh khung chương trình học cho phù hợp. Các giảng viên giảng dạy đều là những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị chuyên môn.

Chú thích ảnh
Phó ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang (thứ nhất bên trái) với các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Để Lớp Bồi dưỡng thu được kết quả như mong muốn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị, các học viên nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy định của lớp học, từ đó tiếp thu tối đa kiến thức của các chuyên đề, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Tham gia Lớp Bồi dưỡng, các học viên sẽ nghiên cứu, trao đổi, thảo luận 9 chuyên đề: Một số nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ hiện nay; công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong tình hình mới; đổi mới và tăng cường tham mưu các lĩnh vực khoa giáo trong công tác tuyên giáo; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới; công tác giáo dục lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn trong tình hình mới và định hướng nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác tham mưu, định hướng hoạt động báo chí- xuất bản trên địa bàn của ban tuyên giáo cấp tỉnh; chuyên đề công tác dư luận xã hội và xử lý tình huống trong công tác tư tưởng; những khuynh hướng tư tưởng chủ yếu trên thế giới và ở Việt Nam.

TTXVN/Báo Tin tức
Đề cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh
Đề cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh

Việc nêu gương không chỉ tự thân cán bộ, đảng viên, mà còn trong quan hệ đối với người thân, gia đình, đối với công việc, tập trung vào các vấn đề về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN