Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ trung, cao cấp cho hệ thống chính trị

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng dự Lễ kỷ niệm 40 năm Vụ Hợp tác quốc tế (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). 

Trong diễn văn khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, đã khái quát những kết quả nổi bật trong suốt chặng đường 40 qua; đồng thời nhấn mạnh, Vụ Hợp tác quốc tế đã góp phần trực tiếp vào sự phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên mọi phương diện của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung, cao cấp (bao gồm bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược), nghiên cứu lý luận và tư vấn chính sách.  

Những năm qua, Vụ hợp tác quốc tế đã xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác về giáo dục và bồi dưỡng với các đối tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, đào tạo, quản lý đào tạo, kỹ năng, phương pháp đào tạo và đổi mới khung chương trình đào tạo, được cập nhật theo hướng hội nhập, hiện đại, bản sắc, phát triển.

Chú thích ảnh
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng gắp Huân chương lên lá Cờ truyền thống của Vụ Hợp tác quốc tế. Ảnh: Văn Điệp/TXVN

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Nghĩa khẳng định, hoạt động hợp tác quốc tế góp phần quan trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên của Học viện, cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan Trung ương và các địa phương. Hoạt động đào tạo đều được thông qua các chương trình đào tạo dài hạn (đại học, thạc sỹ và tiến sỹ), bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài, trong đó có Lào, Cuba, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Australia, New Zealand, Thụy Điển, Singapore...

Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, Học viện đã ký kết hơn 30 dự án hợp tác với các đối tác quốc tế, tiêu biểu như: dự án biên dịch tư tưởng Hồ Chí Minh và bộ Từ điển Hồ Chí Minh học sang tiếng Lào; dự án nghiên cứu chung về nhà nước pháp quyền và kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào; dự án nghiên cứu chung về Chương trình trao đổi kinh nghiệm phát triển vì tầm nhìn Việt Nam (DEEP) với KOICA (Hàn Quốc); dự án nâng cao năng lực của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với JICA (Nhật Bản).

Phát biểu tại buổi Lễ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng những thành tích mà Vụ Hợp tác quốc tế đã đạt được trong những năm qua; đồng thời nhấn mạnh về định hướng chiến lược và tầm nhìn của công tác quốc tế trong bối cảnh mới, gắn với trọng trách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trung, cao cấp cho hệ thống chính trị Việt Nam, cũng như các nước bạn, nghiên cứu lý luận và tư vấn chính sách cho Trung ương Đảng và Chính phủ, để góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, phát triển đất nước phồn vinh và thịnh vượng.

Chú thích ảnh
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo và chúc mừng buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Vụ Hợp tác quốc tế là một đơn vị quan trọng, có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, trải qua nhiều năm đổi mới và trưởng thành, Vụ đã một trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước, đồng thời, cung cấp luận cứ cho việc hoạch định chính sách phát triển của Việt Nam. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, trong thời gian tới, Vụ Hợp tác quốc tế cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và tự hào 40 năm phát triển của mình, đồng tâm hiệp lực, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, đổi mới sáng tạo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. 

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Vụ Hợp tác quốc tế vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong những năm qua. 

Nhân dịp này Vụ Hợp tác quốc tế đã được Ngài Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ Lào tại Việt Nam, trao tặng Huân chương hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vì có nhiều đóng góp vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cho nước Lào trong nhiều năm qua.

Đỗ Bình (TTXVN)
Đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Sáng 30/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN