Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: baoquangninh.vn
Tại lễ trao tặng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh: Việc làm này có ý nghĩa sâu sắc. Đây là biểu tượng thiêng liêng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, lòng tự hào dân tộc, củng cố nền tảng tinh thần vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; là điểm tựa tinh thần, biểu tượng của niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên; tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các địa phương tổ chức tiếp nhận, quản lý và bảo quản tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách trang trọng, đúng quy định, gắn việc đặt tượng với không gian sinh hoạt chính trị - văn hóa ở cơ sở; coi đây là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc; là "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương, đất nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người đã để lại cho dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng to lớn và quý báu. Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện và những lời căn dặn của Bác về bản chất cách mạng, đạo đức người quân nhân, mối quan hệ máu thịt giữa quân với dân - “Trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân” mãi là kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của Quân đội ta.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm cho tỉnh Quảng Ninh. Người đã nhiều lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, đặc khu Cô Tô là nơi duy nhất được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng của Người khi Bác còn sống. Bác Hồ đã đặt tên cho tỉnh là tỉnh Quảng Ninh với ý nghĩa là vùng đất rộng lớn yên bình, khi cho hợp nhất tỉnh Hải Ninh với khu Hồng Quảng và thành lập tỉnh vào ngày 30/10/1963.