Mở ra thời kỳ hợp tác toàn diện, hiệu quả hơn giữa Việt Nam, Armenia và Uzbekistan

Theo đặc phái viên TTXVN, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 (IPU-150), thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Armenia Vahagn Khachaturyan. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chuyến công tác là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội trong năm 2025, nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam về độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trên bình diện song phương, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Uzbekistan của Chủ tịch Quốc hội mang ý nghĩa chính trị sâu rộng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống với Uzbekistan, Armenia và mong muốn cùng hai nước củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đưa quan hệ với mỗi nước lên tầm cao mới.

Lấy công bằng và tiến bộ xã hội làm thước đo cao nhất của sự phát triển

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung IPU-150. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Với lịch sử 136 năm tồn tại và phát triển, Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) đã tổ chức 150 kỳ Đại hội đồng nhưng đây là lần đầu tiên sự kiện trọng đại này được tổ chức tại thủ đô Tashkent của Uzbekistan, một quốc gia Trung Á. Với chủ đề “Hành động nghị viện vì phát triển và công bằng xã hội”, tại IPU-150, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, trao đổi, thống nhất hành động với mục tiêu xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển bền vững, công bằng và tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại.

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự tích cực của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, hình ảnh về đất nước Việt Nam chủ động, trách nhiệm, thúc đẩy các quan hệ hợp tác nghị viện vì các mục tiêu toàn cầu như hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và công bằng xã hội đã được định hình rõ trong mắt bạn bè quốc tế.

Bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Phiên toàn thể cấp cao Đại hội đồng lần này đã gây ấn tượng mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các đại biểu quốc tế. Quan điểm về phát triển bền vững và công bằng xã hội của Việt Nam được Chủ tịch Quốc hội khẳng định mạnh mẽ là cần “đặt người dân ở vị trí trung tâm”, “phát triển bền vững cần đi đôi với tiến bộ công bằng xã hội”, “lấy công bằng và tiến bộ xã hội làm thước đo cao nhất của sự phát triển”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, các nghị viện trước hết cần lấy tinh thần kiến tạo phát triển làm nòng cốt trong thực hiện sứ mệnh, vai trò của Quốc hội và Nghị viện. Trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, đi đôi với việc giám sát thực thi và tạo điều kiện triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển mang tính bao trùm, toàn diện và đột phá. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp hành động và hợp tác quốc tế giữa các nghị viện thành viên, nhất là trong bảo vệ hòa bình, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế…

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung IPU-150. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Khẳng định không có một quốc gia hay một xã hội nào có thể phát triển bền vững nếu không đặt người dân làm trung tâm trong mọi chính sách, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kêu gọi tất cả nghị sĩ, tất cả quốc gia hành động mạnh mẽ hơn nữa, cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng, thịnh vượng và bền vững.

Đánh giá cao bài phát biểu rất rõ ràng và sâu sắc, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển và mang lại công bằng xã hội cho người dân, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong bày tỏ ấn tượng khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đưa ra những ví dụ cụ thể về các chính sách của Việt Nam nhằm cải thiện đời sống người dân. Tổng Thư ký IPU khẳng định, đó chính là tinh thần cốt lõi của nghị viện - cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng, không chỉ lãnh đạo IPU mà các nước đều đánh giá cao thông điệp của Trưởng đoàn Việt Nam phù hợp với chủ đề của Đại hội đồng IPU-150, góp phần định hướng sự phối hợp hành động của nghị viện hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc về phát triển xã hội vào cuối năm nay. Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội cũng đã nêu bật nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội, lấy người dân làm trung tâm và không bỏ ai lại phía sau.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân nghe thuyết trình tại Tượng đài Độc lập. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Uzbekistan của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam tới hai nước, cũng là chuyến thăm cấp cao nhất của Lãnh đạo Việt Nam đến hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Đây là dấu mốc quan trọng trong thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và mở rộng hợp tác Việt Nam - Armenia, Việt Nam - Uzbekistan.

Sự trọng thị, ấm áp và chân thành trong các cuộc tiếp đón của lãnh đạo cấp cao Armenia và Uzbekistan dành cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ gắn bó gần gũi, bền vững giữa Việt Nam với hai nước, hai dân tộc.

Tổng thống Armenia Vahagn Khachaturyan cho biết nhân dân Armenia và cá nhân ông hết sức ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh; coi trọng Việt Nam, một dân tộc anh hùng trong đấu tranh và giải phóng dân tộc, là hình mẫu về phát triển kinh tế - xã hội đối với nhiều nước trong đó có Armenia. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan bày tỏ “Việt Nam luôn trong trái tim” và đối với Armenia, Việt Nam luôn là một đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á.

Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ấn tượng trước những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã đạt được trong gần 4 thập kỷ qua; coi đây là điển hình vươn lên của một quốc gia tầm trung mà Uzbekistan muốn học hỏi kinh nghiệm. Chủ tịch Thượng viện Uzbekistan Tanzila Narbaeva đánh giá Việt Nam là một trong những nước phát triển năng động nhất ở châu Á, là người bạn thân thiết của Uzbekistan với tình hữu nghị truyền thống được thử thách qua thời gian.

Khẳng định sự xa cách về địa lý không phải là rào cản trong quan hệ hợp tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo hai nước Armenia, Uzbekistan nhất trí cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Các nhà lãnh đạo đã thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư; nhất trí tăng cường kết nối giao thông và đẩy mạnh vận tải đa phương thức để đưa hàng hóa đến với thị trường của nhau và các nước khu vực; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo đà thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực như y tế, dệt may, năng lượng - dầu khí, chế biến nông sản, nuôi trồng thủy sản...

Về hợp tác nghị viện, các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao của Lãnh đạo Quốc hội, các hoạt động hợp tác giữa các Cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Nghị sĩ trẻ, Nhóm Nữ nghị sĩ, các đại biểu Quốc hội; tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ủy ban chuyên môn và các đại biểu Quốc hội trong hoạt động nghị trường, đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp, giám sát.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Uzbekistan KHODJAYEV Jamshid Abdukhakimovich tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại Sân bay quốc tế I. Karimov Tashkent, Thủ đô Tashkent, Cộng hòa Uzbekistan. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhân chuyến thăm, Quốc hội Việt Nam đã quyết định thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Armenia và Uzbekistan. Chuyến đi cũng chứng kiến việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Armenia và Uzbekistan, cũng như một số văn kiện, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực khác, qua đó góp phần củng cố cơ sở pháp lý để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với hai nước trên tất cả các kênh và lĩnh vực, cũng như quan hệ giữa các cơ quan lập pháp trong thời gian tới.

Nhấn mạnh Việt Nam - Armenia có nhiều điểm tương đồng, Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia Hakob Arshakyan cho rằng Việt Nam và Armenia đều là những đất nước tươi đẹp, hấp dẫn không chỉ đối với du khách mà còn thu hút giới đầu tư và doanh nghiệp quốc tế. Trong quá khứ, hai nước từng có mối quan hệ truyền thống sâu sắc, tiêu biểu là hàng nghìn lưu học sinh Việt Nam đã từng học tập tại Yerevan, thủ đô Armenia.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tiếp tục mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước. Cùng với việc Quốc hội hai nước đã ký kết Thỏa thuận hợp tác và thành lập các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia tin tưởng việc này sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng cũng như hai nước nói chung.

Chú thích ảnh
Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại Sân bay quốc tế I. Karimov Tashkent, Thủ đô Tashkent, Cộng hòa Uzbekistan. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga kiêm nhiệm Armenia và Uzbekistan Đặng Minh Khôi khẳng định chuyến thăm chính thức tới Armenia và Uzbekistan của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thành công trên tất cả mọi lĩnh vực. Chuyến thăm góp phần duy trì, tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Armenia và Uzbekistan; đồng thời củng cố quan hệ liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Armenia và Quốc hội Uzbekistan. Đặc biệt, việc tổ chức thành công Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - Armenia, Việt Nam - Uzbekistan trong khuôn khổ chuyến thăm với thành phần tham dự rất đông đảo của doanh nghiệp và lãnh đạo các bộ, ngành sẽ biến tiềm năng hợp tác thành những dự án cụ thể, góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng nhấn mạnh, với sự tiếp đón nồng hậu và trọng thị của cả hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hoàn tất một lịch trình làm việc với nhiều nội dung phong phú, thực chất và hiệu quả. Có thể nói chuyến thăm đã thổi “luồng gió mới” vào quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp sẵn có giữa Việt Nam với hai nước, mở ra thời kỳ hợp tác toàn diện hiệu quả hơn, phù hợp với mục tiêu phát triển của Việt Nam và hai nước trong giai đoạn hiện nay.

Phan Phương (TTXVN)
Tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Armenia và Uzbekistan
Tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Armenia và Uzbekistan

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 9/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150), thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN