Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ đại diện cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Uzbekistan. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Tại cuộc gặp, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Uzbekistan khẳng định bà con luôn hướng về quê hương, đất nước, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, từng bước hòa nhập với nước sở tại. Bà con bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm, có chính sách thị thực thuận lợi cho công dân hai nước, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc.
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới Đại sứ, các cán bộ Đại sứ quán và toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam tại Uzbekistan lời thăm hỏi thân tình và tình cảm ấm áp từ quê nhà.
Thông tin tới bà con về thành tựu của đất nước sau gần 40 năm Đổi mới, Chủ tịch Quốc hội cho biết dù gặp nhiều khó khăn, thách thức từ những tác động của tình hình chính trị - kinh tế thế giới và khu vực, song dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đất nước đã đạt được những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.
Năm 2024, tăng trưởng GDP đạt 7,09%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 4.700 USD thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, được nhiều tổ chức quốc tế lớn, có uy tín đánh giá cao. Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia; trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, nằm trong nhóm 20 nền thương mại hàng đầu, xếp thứ 32 trong top 100 giá trị thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới… Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Đạt được kết quả này là nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Uzbekistan luôn đoàn kết, sinh sống, học tập và làm việc ổn định ở sở tại, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là cầu nối quan trọng cho quan hệ hai nước cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là luôn quan tâm và coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.
Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, chính sách mới đối với người Việt Nam ở nước ngoài như Luật Căn cước, Luật Đất đai sửa đổi… quy định mọi công dân Việt Nam đều được cấp căn cước, không phân biệt đang sinh sống trong nước hay ở nước ngoài; chính sách đất đai đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam giống như cá nhân trong nước.