Miền núi phía Bắc sơ tán dân tránh bão

Sáng nay (9/11), Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương có công điện yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm để tránh lũ quét, sạt lở đất do siêu bão gây ra.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cơn bão số 14 đang di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và tây Bắc, có khả năng đổi hướng di chuyển dọc theo các tỉnh Trung bộ và còn diễn biến phức tạp, gây gió mạnh và mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ. Dự báo lượng mưa tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ từ ngày 9/11 đến 11/11 từ 300- 500 mm.


Để chủ động đối phó với bão, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình và các tỉnh đồng bằng, miền núi Bắc bộ theo dõi chặt diễn biến của bão, tìm mọi biện pháp thông báo, kiên quyết kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về bờ, chủ động cấm biển, kiểm soát chặt tàu thuyền hoạt động ven biển, cửa sông.


Các tỉnh trên triển khai ngay việc chặt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa; chủ động cho học sinh nghỉ học, hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung chống bão. Các tỉnh miền núi phía Bắc rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống để chủ động sơ tán, di dời dân. Các địa phương cũng phải triển khai phương án tiêu thoát nước đô thị, nhất là tại các thành phố lớn; chủ động tiêu úng ở các vùng trũng thấp và có biện pháp chống ngập để đảm bảo sản xuất vụ Đông.



Huyền Tím

Khẩn trương đưa tàu thuyền neo đậu tránh bão
Khẩn trương đưa tàu thuyền neo đậu tránh bão

Chủ động đối phó với cơn bão số 14 (Hải Yến, nhiều tàu thuyền của tỉnh Nghệ An và của các tỉnh khác đã chủ động tìm nơi tránh trú bão tại các địa phương ven biển trong tỉnh Nghệ An.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN