Luật An ninh mạng góp phần mở đường cho chuyển đổi số phát triển, bảo vệ an ninh quốc gia

Tại phiên thảo luận ở tổ chiều 31/10 góp ý về dự án Luật An ninh mạng, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, khi Luật An ninh mạng được thông qua sẽ góp phần mở đường cho chuyển đổi số phát triển, bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu thảo luận tại tổ chiều 31/10.

Làm rõ một số vấn đề của Luật An ninh mạng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho rằng: Luật An ninh mạng lần này làm sao phải phủ hết được nhưng phải mở đường cho chuyển đổi số phát triển, nhiều nội dung đến thời điểm này cơ bản các cơ quan của Quốc hội cũng thống nhất, trong đó cái mới là quy định về nguyên tắc trong luật. 

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, về trách nhiệm quản lý Nhà nước, hiện nay đang nằm rải rác trong các điều luật, do đó cần giao Chính phủ quy định chi tiết, đúng quy định của Luật Tổ chức Chính phủ.

Góp ý về dự án Luật An ninh mạng, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng: 

Thứ nhất là về hệ thống thông tin quân sự qui định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 15, Trung tướng Lê Quang Đạo đề nghị thay thế cụm từ "Hệ thống thông tin quân sự" bằng cụm từ "Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi quản lý quản lý của Bộ Quốc phòng".

Thứ hai, tại Khoản 5, Điều 18; điểm b, Khoản 4, Điều 22 và Khoản 5, Điều 23; điểm b, khoản 4, Điều 24; điểm b, Khoản 2, Điều 32 Trung tướng Lê Quang Đạo đề nghị thay thế cụm "Hệ thống thông tin quân sự" bằng cụm tù "Hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng".

Chú thích ảnh
Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại tổ chiều 31/10.

Đại biểu Lê Quang Đạo cho rằng, khi sửa lại như vậy không làm mở rộng thêm phạm vi của Bộ Quốc phòng mà còn đồng thuận, đồng nhất với các quy định của luật hiện hành liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng thông qua các luật như: Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Luật An ninh thông tin năm 2015 và Luật Viễn thông. Đồng thời nó cũng phù hợp với thực tiễn trong quản lý, khai thác các nội dung liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng.

“Như các đồng chí đã biết, tại Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị đã quy định rõ về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng đã xác định: Bộ Quốc phòng chủ trì tham mưu cho Chính phủ quản lý nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Đây là những nội dung hết sức quan trọng. Và tại Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị cũng đã xác định: Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia xác định Quân đội nhân dân cùng với Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh mạng”, đại biểu Lê Quang Đạo phát biểu.

Còn đại biểu Lương Văn Hùng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, dự thảo luật có nhiều điểm tích cực khi cụ thể hóa các khái niệm, hành vi bị nghiêm cấm, cũng như trách nhiệm của các bộ, ngành, doanh nghiệp và người sử dụng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của quá trình chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng, đồng thời bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, góp ý về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng (Điều 56), đại biểu Lương Văn Hùng cho rằng, dự thảo luật quy định còn mang tính khái quát, chưa thể hiện rõ trách nhiệm của chủ tài khoản trong trường hợp bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm. 

“Tôi đề nghị làm rõ nguyên tắc “chỉ xử lý khi có lỗi” và bổ sung nghĩa vụ thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm. Bổ sung quyền của người sử dụng được tiếp cận, được biết, được khiếu nại khi dữ liệu cá nhân bị thu thập, xử lý trái phép”, đại biểu Lương Văn Hùng nêu rõ. 

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị thiết lập cơ chế tiếp nhận, phản hồi thông tin từ người dân về hành vi vi phạm an ninh mạng, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp và tính minh bạch trong quản lý.

V.Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc
Công ước Hà Nội: Việt Nam là điểm kết nối quan trọng trong nỗ lực toàn cầu đảm bảo an ninh mạng
Công ước Hà Nội: Việt Nam là điểm kết nối quan trọng trong nỗ lực toàn cầu đảm bảo an ninh mạng

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn thông tin tử Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam hôm 25/10 đã thay mặt EC ký Công ước Hà Nội - Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN