Lửa cháy bao trùm toàn bộ 3.000 m2 nhà xưởng Công ty TNHH RK, huy động 15 xe chữa cháy

Đêm mùng 4 rạng sáng 5/4 đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng tại Công ty TNHH RK, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương). Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế ngọn lửa và khắc phục vụ cháy.

Đến 12 giờ ngày 5/4, các lực lượng chức năng của xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực khắc phục vụ cháy, thống kê thiệt hại và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn tại Công ty TNHH RK.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào gần 1 giờ cùng ngày tại kho thành phẩm của Công ty TNHH RK. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực rộng hơn 3.000 m2, rồi cháy lan sang một số khu vực xung quanh công ty. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy của huyện Bàu Bàng và tỉnh Bình Dương đã huy động 15 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy lớn nên khó khăn trong việc khống chế, lực lượng chữa cháy phải phun nước liên tục để tránh cháy lan ra khu vực xung quanh.

Đến gần 10h cùng ngày, sau nhiều nỗ lực dập lửa, vụ cháy mới cơ bản được khống chế, không để cháy lan ra ngoài Công ty. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản bước đầu là các vật dụng bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn như mái tôn, khung sắt cùng nhiều máy móc...

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê các thiệt hại, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân gây cháy.
Nguyễn Văn Việt/TTXVN
 Quảng Ninh: Hết ngày 5/4 mới dập tắt vụ cháy Nhà máy sản xuất sơ sợi
Quảng Ninh: Hết ngày 5/4 mới dập tắt vụ cháy Nhà máy sản xuất sơ sợi

Đến 8 giờ ngày 5/4, ngọn lửa ở kho hàng Nhà máy sản xuất sợi Texhong - Ngân Long (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) đã cơ bản được kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN