Kỷ niệm 60 năm Phát thanh Quân đội nhân dân

Sáng 15/3, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Phát thanh Quân đội nhân dân (16/3/1959 - 16/3/2019).

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công nhân viên quốc phòng của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh… đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trong diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã ôn lại lịch sử quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân. Cách đây 60 năm, ngày 16/3/1959, lần đầu tiên Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, đánh đấu sự ra đời của một tờ báo nói - ghi dấu mốc quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí Quân đội nói riêng. Từ đó, trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam đã có thêm một chương trình phát thanh mới, chuyên biệt - tiếng nói của lực lượng vũ trang nhân dân, của toàn dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ đất nước.

Với nhạc hiệu quen thuộc “Vì nhân dân quên mình” và lời dạy của Bác Hồ “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thủ nào cũng đánh thắng”, Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân đã lan tỏa, đem theo quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tới mọi miền Tổ quốc.

Trong thời kỳ đất nước đổi mới, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Phát thanh Quân đội nhân dân tiếp tục không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tích cực ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, hiện đại. Cán bộ, phóng viên của Phát thanh Quân đội tiếp tục có mặt ở khắp các thao trường, bãi tập, các đợt tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... trên mọi miền Tổ quốc, kịp thời phản ánh mọi mặt hoạt động của Quân đội; góp phần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Phát thanh Quân đội trong 60 năm qua, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan báo chí Quân đội trong thời gian tới, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nói chung và Phát thanh Quân đội nhân dân nói riêng cần phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu, giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích; quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo tuyên truyền của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh việc chấp hành đúng quy định của Luật Báo chí, các Nghị định của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, báo chí, cơ quan Phát thanh Quân đội không được để xảy ra sai sót trên sóng, không để lộ, lọt bí mật quân sự, bí mật quốc gia; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, thông tin cập nhật, bám sát các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế; tập trung truyên truyền về hoạt động quân sự - quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng với các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội, Phát thanh Quân đội nhân dân cần đi đầu trong tham gia đấu tranh chống quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên có lập trường, quan điểm vững vàng, giỏi về chuyên môn, sâu về nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, chú trọng nâng cao tính “cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, cơ quan cần thường xuyên chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ; phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Nhân dịp này, Phòng Thời sự Phát thanh đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Chuyên đề Phát thanh được đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Dự thảo Nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình sửa đổi – còn nhiều băn khoăn
Dự thảo Nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình sửa đổi – còn nhiều băn khoăn

Mục tiêu của VCCI khi tổ chức hội thảo là nhằm tạo ra một diễn đàn thảo luận chính sách rộng rãi, công khai để giúp các cơ quan nhà nước lựa chọn ra phương hướng chính sách phù hợp nhất, đạt được lợi ích lớn nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN