Kiều bào yêu nước hướng về nguồn cội

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, kiều bào là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc. Hôm nay, trong không khí của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, 20 kiều bào đến từ khắp năm châu về dự Đại hội cùng với những câu chuyện khát vọng, góp vào bản hòa ca dựng xây đất nước.  

Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Việt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Malaysia. Ảnh: NVCC

Yêu nước bằng cách lan tỏa ngôn ngữ Việt

Chị Nguyễn Thị Liên là một giáo viên dạy Ngữ văn và có kinh nghiệm 12 năm giảng dạy tại các trường THPT ở TP Hồ Chí Minh. Năm 2012, khi chồng thay đổi công việc, gia đình chị Liên chuyển sang Kuala Lumpur (Malaysia) sinh sống. Gặp chị Nguyễn Thị Liên bên lề Đại hội thi đua yêu nước, chị nhớ lại: "Ban đầu tôi dạy tiếng Việt cho các con và dạy tiếng Việt miễn phí cho con em Kiều bào. Tôi hiểu rằng việc tạo môi trường để các con được giao tiếp, hướng về nguồn cội có ý nghĩa quan trọng. Và cơ duyên được trở lại với nghề dạy học từ điều đó". 

Chị Nguyễn Thị Liên chia sẻ: "Việc học một ngôn ngữ là tốt với tất cả mọi người. Với người Việt và đặc biệt là thế hệ trẻ Kiều bào, tiếng Việt là cầu nối, phương tiện để kết nối với gia đình lớn, với họ hàng tại Việt Nam, giúp họ có thể giao tiếp tự tin hơn khi trở về nước. Khi có ngôn ngữ, các em dễ dàng tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, hiểu sâu sắc về nguồn cội, quê hương. Nhìn về tương lai, trong sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, các cháu hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội việc làm ở Việt Nam hay các cơ quan quốc tế có đối tác là Việt Nam". 

Lớp học tiếng Việt của chị Nguyễn Thị Liên bắt đầu từ năm 2016 được xuất phát mong muốn từ gia đình, cộng đồng đến nay đã trở thành một môi trường không thể thiếu của cộng đồng người Việt ở Malaysia. "Để có một lớp học vận hành như vậy, chúng tôi đã vượt qua những khó khăn như địa điểm lớp học, giáo trình... nhưng nhờ sự chung tay của các giáo viên, phụ huynh, những người làm công tác cộng đồng lớp học đã có những khởi đầu tốt. Đặc biệt, tôi được sự ủng hộ của Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã chung sức, tổ chức nhiều dự án, chương trình nhằm gìn giữ quảng bá, cũng như tôn vinh tiếng Việt, thu hút thêm sự tham gia của học sinh, sinh viên, kiều bào...". 

Có lẽ cũng như chị Liên, điều mà những người mang tiếng Việt đến với cộng đồng, gìn giữ phát triển văn hóa là thử thách không nhỏ, nhưng động lực lớn nhất là được chứng kiến một cộng đồng đoàn kết, những cô dâu Việt Nam đang nỗ lực giúp con kết nối với nguồn cội thông qua ngôn ngữ. 

"Những đứa trẻ mới ngày nào còn nhờ mẹ nói tiếng Việt khi trò chuyện với ông bà ngoại, họ hàng, nay đã tự tin chia sẻ suy nghĩ, giao tiếp hàng ngày và đặc biệt là niềm yêu thích khi muốn tìm hiểu về văn hóa, lịch sử Việt Nam", chị Nguyễn Thị Liên nói.

Lớp học tiếng Việt của chị Nguyễn Thị Liên không chỉ những buổi học trên lớp, học sinh, sinh viên còn tham gia những hoạt động ngoại khóa đậm chất Việt: Gói bánh chưng dịp Tết, biểu diễn áo dài, chơi các trò chơi dân gian... Đó là cách chị Nguyễn Thị Liên hướng về nguồn cội, về những kết nối gần gũi mà thiết thực  để văn hóa Việt Nam với mỗi kiều bào trở thành bản hòa ca trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Là một sứ giả tiếng Việt, chị Nguyễn Thị Liên cảm thấy tự hào khi được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. "Dạy học và có cơ hội kết nối nhiều hơn với quê nhà, tôi thấy đất nước ngày càng phát triển và tôi cảm thấy tự hào, có thêm động lực là cầu nối cho thế hệ trẻ kiều bào hướng về quê hương. Tôi mong cho tất cả những mục tiêu của Đảng, của Nhà nước, của Nhân dân Việt Nam trở thành hiện thực", chị Nguyễn Thị Liên bày tỏ: 

Nếu như ngôn ngữ là khởi đầu để mọi thế hệ kiều bào được gắn kết, được hiểu về nguồn cội thì sự đóng góp những chuyên gia, trí thức, nhà khoa học là kiều bào là một phần không thể thiếu, góp phần vào sự phát triển của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chị Tạ Thùy Liên, Trưởng ban Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore. Ảnh: NVCC

  

Sẵn sàng kết nối chuyển giao trí thức về quê hương

Chị Tạ Thùy Liên, Trưởng ban Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore cho biết: "Đặc thù của cộng đồng Singapore là nơi quy tụ nhiều trí thức tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới. Với vai trò là quản lý dự án tại cơ quan công nghệ Chính phủ Singapore, tôi luôn sẵn sàng kết nối, chuyển giao tri thức về quê hương".

Nghị quyết 57 đã mở ra một chân trời mới đối với các chuyên gia, tri thức và Kiều bào. Mỗi Kiều bào luôn mong muốn hướng đến câu chuyện đặt hàng, giao việc từ Việt Nam. Tại Singapore, nhiều giảng viên, nhà khoa học có những đóng góp không chỉ ở Singapore, mà còn ở khu vực cũng như toàn cầu trong các lĩnh vực môi trường bền vững, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, khoa học lượng tử, bán dẫn... Những lĩnh vực này đều được đề cập trong Nghị quyết 57. Do vậy, cần một tổng công trình sư cho những lĩnh vực này để kết nối và trở thành một phần kế hoạch trong sự phát triển của đất nước. 

Bên lề Đại hội, ông Trần Phú Thuận, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga cho hay, việc trở thành đại diện cho Kiều bào tại Nga tham dự Đại hội là niềm vinh dự lớn đối với ông. Ông Trần Phú Thuận nhớ tới lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Điều này vẫn nguyên giá trị và ngày càng lan tỏa, được hưởng ứng sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài".

Video ông Trần Phú Thuận chia sẻ:

Ông Trần Phú Thuận cho rằng, mỗi kiều bào cần phát huy thế mạnh của mình để đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Với hơn 6,5 triệu kiều bào ở nước ngoài, có rất nhiều trí thức, sinh viên và chuyên gia giỏi, được đào tạo tại các cơ sở uy tín, làm việc trong môi trường khoa học công nghệ hiện đại. Việc kiều bào mang tri thức, kinh nghiệm tích lũy được ở nước ngoài đóng góp cho quê hương là nguồn lực hết sức quý báu.

"Mỗi kiều bào luôn mang trong mình một tâm thế hướng về quê hương, mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của nước nhà. Tôi mong Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực để thi đua, cống hiến nhiều hơn cho đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng hành, sát cánh cùng nhân dân trong nước, góp phần khẳng định tầm vóc và vị thế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam”, ông Trần Phú Thuận khẳng định.  

Với khát vọng cống hiến, dựng xây đất nước, những kiều bào về dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc hôm nay là những minh chứng sống động cho những đóng góp vào sự phát triển hùng cường của Việt Nam.

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Kiều bào với Tổ quốc: Trách nhiệm và vai trò của người Việt xa quê với tương lai đất nước
Kiều bào với Tổ quốc: Trách nhiệm và vai trò của người Việt xa quê với tương lai đất nước

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã không ngừng mở rộng các diễn đàn, kênh thông tin và cơ chế tham vấn nhằm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN