Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác kiểm tra trực tiếp tại tuyến đê Hội Thống.
Cùng tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm.
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng phó mưa bão tại âu thuyền tránh trú bão Cửa Hội và tuyến đê Hội Thống, xã Đan Hải.
Tuyến đê Hội Thống hiện có 3 điểm xung yếu do bờ biển và rừng phòng hộ bên ngoài đã bị sạt lở. Những ngày qua, hơn 1.000 lượt người dân gồm lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã được huy động để vận chuyển hàng trăm m3 đá hộc, cọc gỗ, bao cát gia cố, chống sạt lở.
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác kiểm tra tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh).
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt trong công tác chuẩn bị ứng phó bão số 10 của Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão. Triển khai các phương án cụ thể nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình đê điều, các điểm xung yếu, theo phương châm "4 tại chỗ".
Kịp thời bổ sung các phương án; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm… sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra và bảo đảm an toàn mọi mặt. Cùng với đó phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn sẵn sàng cơ động giúp nhân dân ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra.
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng nhấn mạnh, bão số 10 có tốc di chuyển nhanh, là cơn bão nguy hiểm, sức ảnh hưởng lớn cả trên biển và đất liền. Để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra, đề nghị tỉnh Hà Tĩnh rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, vùng ngập lụt trũng thấp, không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.
Lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia gia cố tuyến đê Hội Thống (xã Đan Hải).
Để ứng phó với bão số 10, hiện nay các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp một cách quyết liệt, bám sát phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra; xác định dự kiến các tình huống, khu vực có thể phải sơ tán dân theo từng tình huống cụ thể.
Tại tỉnh Hà Tĩnh, hàng nghìn người dân tại các vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền.
Để chủ động ứng phó với mưa lớn, nhiều hồ chứa lớn đã tiến hành xả tràn. Theo đó, từ 14h ngày 27/9, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã vận hành xả tràn điều tiết nước, tăng dung tích phòng lũ cho khu vực nhà máy. Thời điểm 6h sáng ngày 28/9, lưu lượng nước đổ về hồ là 436 m3/s, hiện Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang điều tiết qua tràn với lưu lượng 365 m3/s. Ngoài ra, một số hồ chứa đang xả tràn như: Kẻ Gỗ lưu lượng 61m3/s; Sông Rác: 10 m3/s; Kim Sơn: 10 m3/s; Thượng Sông Trí 11 m3/s; Khe Xai 15m3/s; Tàu Voi 3m3/s; Bộc Nguyên 10m3/s; Đá Hàn 16m3/s.