Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bộ trưởng Lê Thành Long nêu rõ: Mục đích của Đoàn công tác là kiểm tra công tác quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; ban hành, tổ chức thực hiện các quy định, quy chế làm việc thuộc thẩm quyền của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; việc công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các chủ thể liên quan; công tác xây dựng, thực hiện, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; xây dựng, thực hiện các quy tắc ứng xử…

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội có vai trò, chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, điều hòa phối hợp và hướng dẫn hoạt động của các hội thành viên, làm cầu nối giữa các thành viên với cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung đối với đội ngũ trí thức đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên, của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ. 

Thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định để không xảy ra hiện tượng tham nhũng trong hoạt động của Liên hiệp hội như: Luôn quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nhất là các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018…

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Bằng những hình thức khác nhau trong học tập quán triệt và triển khai nội dung của các Nghị quyết, Chỉ thị trong toàn Đảng bộ, công tác phòng chống tham nhũng được cấp ủy, các cơ quan trong toàn hệ thống Liên hiệp quan tâm và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Niềm tin của các cán bộ, đoàn viên, hội viên và người lao động với Đảng không ngừng tăng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Liên hiệp đã gắn kết việc thực hiện triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các chủ trương lớn của Đảng được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cụ thể hóa thông qua các văn bản nội bộ như: Cải cách hành chính, công khai minh bạch, trong các hoạt động cơ quan Trung ương Liên hiệp hội và các thành viên; Xây dựng, thực hiện và kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn nội bộ; Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp chuyển đổi công tác... Qua công tác kiểm tra giám sát, các hội thành viên và các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc triển khai nhiệm vụ đều đảm bảo đúng quy định hiện hành, chi tiêu tiết kiệm minh bạch, không vi phạm và không có biểu hiện tham nhũng, lãng phí.

Cơ bản nhất trí với báo cáo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các thành viên Đoàn công tác cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong công tác phòng, chống tham nhũng cần khắc phục trong thời gian tới. Nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước, trong đó có các văn bản liên quan đến phòng, chống tham nhũng được ban hành, tuy nhiên việc cung cấp, phổ biến các văn bản này đến các tổ chức, cơ sở Đảng chưa được đầy đủ, kịp thời. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng trong hệ thống Liên hiệp hội chưa sâu. Hành lang pháp lý về vị thế chính trị - xã hội của Liên hiệp trong hệ thống chính trị còn thiếu và chưa đồng bộ, nhiều chính sách áp dụng chung cho tất cả các loại hội không còn phù hợp với thực tế một số cơ chế và chính sách, đặc biệt là chính sách về cán bộ và tài chính đối với Liên hiệp hội chưa được ban hành theo đúng Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết nghị số 1795/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ. Các vấn đề về tư vấn phản biện và giám định xã hội trong quản lý phát triển xã hội cần có ý kiến tư vấn phản biện của Liên hiệp hội vẫn chưa được các cơ quan chủ trì xây dựng đề án chủ động yêu cầu.

Theo các thành viên Đoàn công tác, nguyên nhân một phần là do cơ chế chính sách cho hoạt động tư vấn phản biện chưa rõ ràng gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, một phần là do Liên hiệp hội chưa tích cực quảng bá nguồn lực có sẵn của mình thực hiện phản biện hiệu quả. Do vậy, mục tiêu góp phần giảm thiểu thất thoát, lãng phí phòng chống tham nhũng thông qua phản biện xã hội các chương trình, đề tài dự án lớn cũng còn những hạn chế nhất định.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Trưởng đoàn công tác đề nghị, thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Bên cạnh đó, Đảng đoàn, lãnh đạo Liên hiệp hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của các cán bộ chủ chốt trong công tác phòng chống tham nhũng. Người đứng đầu cũng như các cán bộ thực hiện có nề nếp, phát huy dân chủ trong thảo luận, minh bạch, trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Đảng đoàn lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, hướng dẫn những văn bản, chính sách mới liên quan đến công tác quản lý Nhà nước của Liên hiệp hội đối với các hội thành viên và tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc nhằm thực hiện đúng các quy định hiện hành. Hàng năm, Ủy ban Kiểm tra và Đảng ủy Liên hiệp hội cần xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát định kỳ, giám sát chuyên đề đối với các hội thành viên, các chi bộ Đảng trực thuộc...

Bộ trưởng Lê Thành Long cũng cho rằng, cần thể hiện rõ nét hơn vai trò của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đối với đội ngũ các nhà khoa học trong và ngoài nước, trong đó có việc tham gia hoạch định chính sách và xây dựng thể chế trong phòng, chống tham nhũng...

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Xử lý nghiêm hành vi 'vòi vĩnh' trong các đơn vị phòng chống tham nhũng
Xử lý nghiêm hành vi 'vòi vĩnh' trong các đơn vị phòng chống tham nhũng

Ngày 17/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có công văn số 219-CV/BCĐTW gửi Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN