Khẳng định vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết

Quân đội nhân dân Việt Nam là Quân đội của dân, do dân, vì dân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. "Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu", Quân đội là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: TTXVN phát

Phát huy vai trò là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội luôn thực hiện có hiệu quả lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bằng những nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, hiệu quả đã không ngừng tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" - bộ đội của dân trong thời kỳ mới.

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phục vụ cho phát triển đất nước 

Trong 5 năm qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, Quân đội đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có những biện pháp xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển đất nước. Toàn quân phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên trì tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Từ năm 2019 đến nay, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền hơn 500 nghìn buổi với hơn 10 triệu lượt người tham gia; vận động nhân dân đấu tranh tố giác, bắt giữ tội phạm, vượt biên trái phép trên 900 vụ/5.065 đối tượng... Các cơ quan, đơn vị duy trì có hiệu quả hoạt động kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương. Hiện toàn quân duy trì kết nghĩa với 11.111 đầu mối; hơn 300 cụm dân cư hai bên biên giới. 

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở rộng đối ngoại nhân dân trong Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội luôn chú trọng tăng cường đoàn kết với nhân dân và quân đội các nước, triển khai các chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới với các nước có chung đường biên, tổ chức và tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng song phương, đa phương...

Chú thích ảnh
Các sĩ quan Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei, ngày 24/9/2024. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đáng chú ý, trong hơn 10 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, được nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đến nay, Việt Nam đã cử gần 1.100 lượt quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại 3 phái bộ và tại Trụ sở Liên hợp quốc. Đặc biệt, cuối tháng 9 vừa qua, Bộ Quốc phòng đã tổ chức thành công Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 đi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNMISS (Nam Sudan) và phái bộ UNISFA (khu vực Abyei). 

Cùng với việc thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh, gọn, mạnh, hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân đội luôn gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố tổ chức, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số.

Hiện nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng cử 736 cán bộ tăng cường cơ sở cấp xã; phân công 2.550 đảng viên tham gia sinh hoạt tại thôn, bản khu vực biên giới, 8.698 cán bộ, đảng viên các đồn biên phòng phụ trách 34.615 hộ dân khu vực biên giới. Từ năm 2019 - 2023, Quân đội đã hỗ trợ xây dựng trên 10.480 căn "Nhà Đồng đội", "Nhà Đại đoàn kết". Năm 2024, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Quân đội đã đã phát động chương trình hỗ trợ xây dựng "Nhà Đại đoàn kết", "Nhà Đồng đội", tính đến hết tháng 7/2024 đã hỗ trợ xây dựng được 8.100 căn nhà.

Bên cạnh đó, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tiên phong, gương mẫu trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, các chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động từ thiện nhân đạo...

Xây dựng "thế trận lòng dân" 

Chú thích ảnh
Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1 giúp đỡ nhân dân trong tu sửa đường giao thông. Ảnh: 
Mai Duy Đức

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm", với chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tích cực tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, như Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã khẳng định: "Để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng vũ trang, đặc biệt là Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đội sẽ cố gắng làm, làm hết mình, vì nhân dân, vì Tổ quốc, vì sự trường tồn của đất nước này...". 

Tích cực triển khai các cuộc vận động, phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và địa phương, các đơn vị trong toàn quân đã thực hiện tốt việc nghiên cứu, dự báo, có phương án luyện tập, diễn tập phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn để không bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn, thiên tai, dịch bệnh, sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đều trở thành chỗ dựa tin cậy cho cấp ủy, chính quyền địa phương và củng cố niềm tin cho nhân dân.

Giai đoạn 2019 - 2024, Quân đội đã huy động hơn 1,1 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và trên 70.000 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Trong phòng, chống đại dịch COVID-19, toàn quân điều động hơn 130.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tăng cường hỗ trợ cho các tỉnh phòng, chống dịch; triển khai 190 khu cách ly y tế tập trung; điều động hơn 600 tấn vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc men chi viện cho các địa phương vùng dịch; thành lập 13 bệnh viện dã chiến, truyền nhiễm và trung tâm điều trị với quy mô hơn 7.000 giường bệnh... Các đơn vị trong toàn quân đã hỗ trợ các địa phương và đơn vị vùng dịch với tổng trị giá 830 tỷ đồng.

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ "chiến đấu trong thời bình", thể hiện vai trò nòng cốt trong ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố thiên tai, thảm họa, trong tháng 9 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, đi đầu trong các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. 

Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, bên cạnh việc huy động lực lượng, các cơ quan, đơn vị toàn quân còn ủng hộ về tiền, cơ sở vật chất với tổng trị giá lên tới hàng trăm tỷ đồng, hỗ trợ nhân dân trong vùng bị thiệt hại hàng trăm tấn hàng (lương khô, mì tôm, nước uống, thịt hộp, sữa...) hỗ trợ nhân dân và chính quyền địa phương vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch, bệnh, khắc phục, sửa chữa các công trình an sinh xã hội trên địa bàn bị thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra, khôi phục các hoạt động bình thường sau bão, kịp thời thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản.

Chú thích ảnh
Lực lượng quân đội triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở đất tại làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, ngày 12/9/2024. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bộ Quốc phòng đã ủng hộ 40 tỷ đồng cho các địa phương bị thiệt hại do bão số 3. Quân đội huy động khoảng 200.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 3, cũng như khắc phục hậu quả do mưa lũ sau bão gây ra; tổ chức di dời 96.336 hộ/374.743 người đến nơi an toàn; cứu được 870 người, tìm kiếm được 175 thi thể bàn giao cho địa phương; kịp thời giúp nhân dân thu hoạch lúa và hoa màu, tổ chức bắc cầu phao thay thế cầu Phong Châu (Phú Thọ) bị sập...

Nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc, trên cơ sở nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, với chức năng, nhiệm vụ và vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời gian tới, Quân đội tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chương trình hành động do Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X đề ra và sẽ cụ thể hóa việc triển khai bằng các chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Quân đội theo hướng thiết thực, hiệu quả; đấu tranh với các quan điểm sai trái làm ảnh hưởng tới khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân.

Hiền Hạnh  (TTXVN)
Khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận trong củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết
Khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận trong củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

Góp ý vào Báo cáo chính trị chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ngày 5/9, các đại biểu cho rằng, văn kiện trình Đại hội cần mang tầm vóc lịch sử của Mặt trận trong giai đoạn vừa qua trong củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN