Khai mạc Triển lãm ảnh 'Đảng cộng sản Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử'

Ngày 8/12, tại Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Đảng Cộng sản Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử” và trưng bày chuyên đề “Nghệ thuật truyền thống ở thành phố Cần Thơ”.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).

Chú thích ảnh
 Khách tham quan Triển lãm ảnh và Trưng bày chuyên đề.

Triển lãm giới thiệu 119 hình ảnh về sự ra đời, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là những thành tựu của thành phố từ năm 1975 đến năm 2020.

Nguyễn Khắc Huy, sinh viên ngành Du lịch, Trường Cao đẳng Cần Thơ chia sẻ: Khi xem hình ảnh tư liệu lịch sử về sự hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, cảm thấy tự hào hơn về truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như thêm trân trọng độc lập, tự do hiện nay. Huy cho biết sẽ cố gắng phát huy sức mạnh tuổi trẻ, học tập và cống hiến nhiều hơn cho đất nước.

Chú thích ảnh
Các hiện vật được giới thiệu tại Trưng bày chuyên đề.

Bên cạnh Triển lãm ảnh, Bảo tàng thành phố Cần Thơ còn trưng bày chuyên đề “Nghệ thuật truyền thống ở thành phố Cần Thơ” với hơn 200 hình ảnh, hiện vật, tư liệu, giới thiệu đến người xem một số loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của các dân tộc sinh sống trên địa bàn.

Theo bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, hiện nay trên địa bàn có 10 loại hình nghệ thuật truyền thống của các dân tộc, trong đó Đờn ca tài tử đã được UNESCO vinh danh, hò Cần Thơ và Hát ru của người Việt ở Cần Thơ được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Một số loại hình nghệ thuật có nguy cơ mai một, cần được bảo vệ là: Hát bội, hát bóng rỗi của người Việt; sân khấu hát dù kê của người Khmer và nhạc lễ của người Hoa. Do vậy, thành phố rất chú trọng việc gìn giữ những giá trị nghệ thuật truyền thống, thông qua hình thức lồng ghép vào các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở địa phương cũng như tổ chức nhiều cuộc triển lãm, trưng bày chuyên đề.

Việc tổ chức trưng bày chuyên đề lần này là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu, tuyên truyền đến khách tham quan về loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của 3 dân tộc: Việt, Hoa, Khmer, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn thành phố, hướng tới sự kiện Liên hoan Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ 3, tổ chức tại Cần Thơ năm 2021.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Triển lãm ảnh và Trưng bày chuyên đề.

Triển lãm ảnh phục vụ khách tham quan đến ngày 9/1/2021; Trưng bày chuyên đề “Nghệ thuật truyền thống ở thành phố Cần Thơ” diễn ra đến hết tháng 4/2021.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)
Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam-Indonesia
Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam-Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 7/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp với chính quyền Đặc khu Yogyakarta đã khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia. Triển lãm được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN