Huyện Đông Anh cần xây dựng chuỗi sản xuất nông nghiệp giá trị cao

Ngày 6/3, tại buổi làm việc với Huyện ủy Đông Anh (Hà Nội), đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, việc rà soát lại quy hoạch để đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng hiện nay là nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng đối với huyện Đông Anh.

Đông Anh là huyện phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng quy hoạch phát triển đô thị trung tâm đã được Chính phủ phê duyệt, là đầu mối giao thông quan trọng giữa Thủ đô với các tỉnh phía Bắc của Tổ quốc. Huyện Đông Anh là địa phương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của Thủ đô với tổng diện tích 18.320ha (trong đó trên 11.000 ha được quy hoạch đô thị), dân số hơn 38 vạn người, phân bổ ở 23 xã, 1 thị trấn. 


Năm 2016, giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn đạt trên 105.764 tỷ đồng, tăng 10,1%. Nông nghiệp phát triển tích cực, cơ giới hoá được đẩy mạnh, năng suất cây trồng, vật nuôi đều tăng cao. Huyện đã hoàn thành chuyển 91 hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã (đạt 100% kế hoạch), là huyện thứ hai của Hà Nội và là 1/28 huyện đầu tiên của cả nước được công nhận là huyện nông thôn mới. Năm qua, công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thanh tra có chuyển biến rõ nét…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, huyện Đông Anh có nhiều lợi thế, tiềm năng phát triển kinh tế với vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên trục kết nối giao thông quan trọng của Thủ đô ở cả đường bộ và hàng không. Tuy nhiên, hiện nay số doanh nghiệp được thành lập mới còn rất ít so với tiềm năng, lãnh đạo huyện cần quan tâm đến vấn đề phát triển doanh nghiệp; chủ động lắng nghe, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Sự thành công của Khu công nghiệp Thăng Long cho thấy chủ trương đúng đắn khi chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp sang sản xuất công nghiệp và dịch vụ để nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.


Về vấn đề xây dựng chuỗi sản xuất nông nghiệp giá trị gia tăng cao, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Hà Nội có nhiều lợi thế hơn các địa phương khác như tập trung trên 55 viện nghiên cứu, nhiều trường đại học, nhiều nhà khoa học về nông nghiệp, giống cây trồng… Huyện cần tận dụng những lợi thế này, đồng thời làm tốt vai trò kết nối giữa các hộ gia đình, các hợp tác xã để tăng nhanh tốc độ xây dựng các vùng chuyên canh tập trung lớn, giá trị cao.


Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết thêm, đến năm 2020, toàn thành phố sẽ đô thị hóa tới 60% nên cần có lộ trình phát triển các huyện ven đô thật chi tiết, kỹ lưỡng. Huyện Đông Anh cần chú trọng rà soát lại các quy hoạch về cơ sở hạ tầng, quy hoạch phát triển điện, nước… bởi cơ cấu hạ tầng đô thị khác với nông thôn, nếu không chú trọng quy hoạch đồng bộ ngay từ bây giờ sẽ nảy sinh những bất cập mà phải rất khó khăn, tốn kém mới khắc phục được. Một số nơi ở Hà Nội hiện đã đang phải “trả giá” vì việc quy hoạch thiếu đồng bộ này. 


Thời gian tới, huyện Đông Anh cần nâng cao chất lượng các tiêu chí trong chuẩn nông thôn mới đã đạt được, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục giữ vững các thành tích trong xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường… Về những kiến nghị, đề xuất của huyện Đông Anh, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp giao lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở, ngành liên quan phối hợp để giải quyết.


Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi tìm hiểu tình hình sản xuất tại làng nghề gỗ Vân Hà, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.


TTXVN/Tin Tức
Bí thư Hoàng Trung Hải tiếp cán bộ, chiến sỹ Tàu ngầm Hà Nội
Bí thư Hoàng Trung Hải tiếp cán bộ, chiến sỹ Tàu ngầm Hà Nội

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016), chiều 20/12, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tiếp Đoàn đại biểu cán bộ chiến sỹ Tàu ngầm Hà Nội thuộc Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN