Họp mặt kỷ niệm lần thứ 69 Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia

Ngày 15/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt trọng thể kỷ niệm lần thứ 69 Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia (9/11/1953 - 9/11/2022), thể hiện tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân Campuchia.

Chú thích ảnh
Ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố cho rằng, Ngày độc lập 9/11/1953 đã trở thành cột mốc quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân Campuchia. Dưới sự trị vì của Quốc Vương Norodom Shihanouk, sự kế vị của Quốc vương Norodom Shihamoni và sự lãnh đạo năng động của Chính phủ Hoàng gia, Campuchia đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế và uy tín của Campuchia ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Ông Phùng Công Dũng chia sẻ, năm 2022 - Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia-Việt Nam, hai nước đã tổ chức trao đổi nhiều đoàn cấp cao, tổ chức kỷ niệm ngày lễ lớn và hoạt động đối ngoại, giao lưu nhân dân, hoạt động hợp tác thương mại, đầu tư có những kết quả tích cực. Trong 8 tháng năm 2022, kim ngạch song phương hai nước đạt 8 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam hiện có 188 dự án còn hiệu lực với tổng vốn 2,8 tỷ USD, đứng đầu khối ASEAN và trong nhóm 5 nước đầu tư lớn nhất vào Campuchia.

Ông Phùng Công Dũng cho biết, thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn trong quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia; triển khai hiệu quả chương trình giao lưu, nhận đỡ đầu, tặng học bổng cho sinh viên Campuchia đang học tập tại thành phố; khám, phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 bệnh nhân nghèo ở Campuchia… 

Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục nỗ lực góp phần thực hiện thành công phương hướng, nội dung quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia được lãnh đạo hai nước khẳng định là “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” nhằm góp phần vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới, ông Phùng Công Dũng nhấn mạnh. 

Ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức buổi lễ kỷ niệm đầy tình cảm, mang ý nghĩa sâu sắc với đất nước, nhân dân Campuchia; coi đó là minh chứng cho sự coi trọng, quan tâm cao, ủng hộ mạnh mẽ và tinh thần đoàn kết gắn bó giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Tổng Lãnh sự quán Campuchia trong nỗ lực thúc đẩy, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Ông Ông Sok Dareth (thứ 2 từ trái sang), Tổng lãnh sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh tặng quà cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh. 

Chia sẻ những thăng trầm của lịch sử dân tộc trong 69 năm qua, ông Sok Dareth khẳng định, lịch sử đấu tranh giành độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia luôn gắn liền tình đoàn kết bền chặt giữa Campuchia - Việt Nam, tình đoàn kết tương trợ trong lúc khó khăn, sự hy sinh, gắn bó kề vai sát cánh giữa nhân dân hai nước. Việt Nam với tinh thần quốc tế trong sáng đã hy sinh xương máu, giúp đỡ Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và hỗ trợ công cuộc khôi phục, phát triển lại đất nước Campuchia sau chiến tranh, bảo vệ hòa bình ổn định, phát triển cho đến ngày hôm nay. 

Tổng lãnh sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục nỗ lực, thúc đẩy, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, toàn diện giữa Campuchia-Việt Nam nói chung, giữa TP Hồ Chí Minh - Thủ đô Phnom Penh nói riêng, đặc biệt giữa Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TP Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh ngày càng phát triển bền chặt, góp phần đưa quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng, bền vững.

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí vui tươi, ấm tình đoàn kết với chương trình biểu diễn văn nghệ do các sinh viên Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh và thành viên Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia thành phố biểu diễn.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc mừng 69 năm Ngày độc lập của Vương quốc Campuchia
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc mừng 69 năm Ngày độc lập của Vương quốc Campuchia

Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn và quan trọng trên các lĩnh vực mà Vương quốc Campuchia giành được trong gần 7 thập kỷ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN