Hội nghị sinh hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2021 khu vực phía Nam

Ngày 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2021 khu vực phía Nam, tổng kết thành quả đã đạt được và triển khai chương trình Phật sự của Giáo hội trong thời gian tới.

Dự hội nghị có Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Trị sự và các Ban chuyên môn thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 34 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ,  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, thời gian qua, các công tác Phật sự đã được triển khai và có kết quả, nổi bật nhất là tăng ni các cấp Giáo hội và đồng bào phật tử đã được Đảng, Nhà nước đánh giá cao về việc thực hiện nghiêm túc, ủng hộ Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đang được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả, ổn định tại nhiều địa phương.

Phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, trong sứ mệnh góp phần xây dựng và phát triển đất nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục giới thiệu đại biểu đại diện tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và chư tôn đức tăng ni các tỉnh, thành phố tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; vận động tăng ni, phật tử thực hiện quyền và trách nhiệm công dân trong bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh, những thành tựu hoạt động Phật sự trong thời gian qua đã thể hiện công tác quản lý, điều hành Phật sự của các cấp Giáo hội luôn đảm bảo kỷ cương, nền nếp theo quy định của Hiến chương, các quy chế, nội quy; thực hiện tốt chủ trương, đường lối và phương châm của Giáo hội, tạo nên bức tranh tổng thể sự kế thừa, ổn định và phát triển của các cấp Giáo hội từ Trung ương đến địa phương.

Theo báo cáo được Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự trình bày trước Hội nghị, trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn chung của toàn xã hội trước dịch COVID-19, song với tinh thần đoàn kết hòa hợp, với tinh thần “Trí tuệ-Kỷ cương-Hội nhập-Phát triển”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được những thành tựu Phật sự đáng khích lệ trong những tháng đầu năm 2021, tạo tiền đề thực hiện thành công các chương trình hoạt động Phật sự năm 2021 của toàn Giáo hội.

Trong thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố sẽ tập trung vào một số hoạt động Phật sự như tổ chức tốt Đại lễ Phật đản và khóa An cư Kết hạ (Phật lịch 2565 - dương lịch 2021); chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX; triển khai các hoạt động Phật sự kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam…

Một số hoạt động Phật sự lớn trong chương trình Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ được tổ chức tại các địa phương phía Nam như Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học chủ đề “40  năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam hội nhập và phát triển cùng đất nước” được tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; khánh thành Tòa chánh điện và Đại giảng đường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị sinh hoạt Giáo hội, các đại biểu được nghe báo cáo về một số công tác trọng tâm trong lĩnh vực hoằng pháp, truyền thông; hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Nghi lễ; các hoạt động Phật sự tại các địa phương. Hội nghị cũng hướng dẫn triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565; tổ chức An cư Kiết hạ Phật lịch 2565...

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi ảnh 'Phật giáo trong đời sống'
Lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi ảnh 'Phật giáo trong đời sống'

Sáng 22/4, Truyền hình An Viên và mạng xã hội Phật giáo Butta (Giáo hội Phật giáo Việt Nam) phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Ngọa Vân – Hồ Thiên tổ chức Lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống”. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 – 2021).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN