Hội Liên hiệp Phụ nụ nữ Lào thăm hữu nghị tỉnh Quảng Nam

Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), trong 2 ngày 5 và 6/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào do bà Inlavanh Keobounphan, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm hữu nghị tỉnh Quảng Nam.

Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào tham quan và trải nghiệm tại làng trồng rau truyền thống Trà Quế, thành phố Hội An.

Ngay sau khi đến Quảng Nam ngày 5/7, đoàn đã đến tham quan làng rau truyền thống Trà Quế ở thành phố Hội An, Hợp tác xã BestOne tại phường An Phú (thành phố Tam Kỳ), di tích lịch sử cấp quốc gia Khu kháng chiến hạ Lào và Phòng biên chính miền Nam Trung Bộ ở thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào tham quan Làng lụa Hội An.

Hợp tác xã BestOne là đơn vị chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm từ quả nhàu, trong đó có bột nhàu đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao năm 2022. Đây là một trong những Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ hoạt động hiệu quả.

Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào tham quan Hợp tác xã BestOne tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, đơn vị chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm từ quả nhàu.

Di tích lịch sử cấp quốc gia Khu kháng chiến hạ Lào và Phòng biên chính miền Nam Trung Bộ là nơi năm 1948, Chính phủ kháng chiến Lào đề nghị Việt Nam giúp Lào xây dựng, phát triển phong trào kháng chiến chống Pháp trên chiến trường hạ Lào để làm nhiệm vụ hậu phương, nơi tiếp nhận và viện trợ vũ khí, lương thực, quân trang, quân dụng, các nhu yếu phẩm khác cho bộ đội.

Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào dâng hương, hoa lên Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thành phố Tam Kỳ.

Với tinh thần tri ân những người đi trước, đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng ở thành phố Tam Kỳ. Dịp này, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam đã tặng 100 bếp tiết kiệm năng lượng và 50 bình lọc nước cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hội An...

Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào tham quan khu trưng bày những hiện vật, hình ảnh về mẹ Việt Nam Anh hùng tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, thành phố Tam Kỳ. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam. Tiếp đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường khẳng định chuyến thăm của đoàn có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Lào lấy năm 2022 là “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”, kỷ niệm hai sự kiện trọng đại 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.

Chú thích ảnh
Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tại buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào. 

Ông Phan Việt Cường chia sẻ niềm vui trước những kết quả đạt được trong mối quan hệ hợp tác giữa Quảng Nam với các tỉnh Nam - Trung Lào được triển khai hiệu quả trong thời gian qua, tập trung các chương trình, dự án hỗ trợ trên các lĩnh vực xây dựng và nâng cấp các trường học.

Ông Phan Việt Cường cho biết Quảng Nam đã có chủ trương hỗ trợ dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại tỉnh Sê-Kông của Lào với kinh phí 20 tỷ đồng; triển khai hiệu quả các hoạt động cấp học bổng cho sinh viên Lào theo học tại Quảng Nam; tiếp nhận cán bộ sở, ngành thực tập và học tập kinh nghiệm tại Quảng Nam; giải quyết tốt công tác đăng ký kết hôn đối với người dân sinh sống dọc tuyến biên giới Quảng Nam-Lào.

Chú thích ảnh
Bà Inlavanh Keobounphan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Inlavanh Keobounphan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào mong muốn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam ngày càng tươi đẹp, vững bền. Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước Lào - Việt Nam nói chung, các tỉnh Sê-Kông, Chăm-Pa-Sack (Lào) và tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; tích cực phối hợp với nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác giữa hai bên; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”. Qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, Quảng Nam và các địa phương Lào nói riêng.

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)
 Bàn giao Trường THCS Hữu nghị Lào - Việt cho Lào
Bàn giao Trường THCS Hữu nghị Lào - Việt cho Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, đại diện Chính phủ hai nước Lào và Việt Nam vừa chính thức bàn giao Trường THCS Hữu nghị Lào - Việt cho chính quyền huyện Lamam, tỉnh Xekong, Nam Lào. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN