Hòa Bình cần triển khai sâu rộng các phong trào thi đua

Ngày 22/9, tại Cung Văn hóa, tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, với chủ đề "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020 - 2025”.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và 396 đại biểu ưu tú, điển hình tiên tiến xuất sắc được bầu chọn từ cơ sở.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh lời dạy của Bác Hồ: "Để vượt khó khăn gian khổ, để đi đến thắng lợi, chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước" và "Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt". 

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Hòa Bình triển khai sâu rộng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để phát triển nhanh và bền vững; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tập trung xây dựng nông thôn mới, từng bước hướng tới xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, song song với phát triển đô thị văn minh...

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2015-2020). Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh khẳng định: Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, phong trào thi đua ngày càng có vai trò quan trọng, là động lực mạnh mẽ và là biện pháp tích cực để tổ chức phong trào hành động của quần chúng, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình đã có nhiều đổi mới, phát triển sâu rộng trong các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh, gắn với việc học tập và làm theo Bác.

Đặc biệt là từ sau Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ IV (năm 2015) đến nay, phong trào thi đua không ngừng phát triển, tạo động lực lớn, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, trong đó có nhiều tập thể và cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý.

Năm năm qua, Hòa Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, kinh tế của tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân hàng năm đạt 8,65%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. GRDP bình quân đầu người đạt 66,9 triệu đồng, bằng 1,66 lần năm 2015, cao hơn trung bình khu vực trung du và miền núi phía Bắc và bằng khoảng 90% GDP bình quân đầu người của cả nước, vượt mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020 - 2025”.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Tham luận tại Đại hội, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến của tỉnh đã trao đổi, chia sẻ nhiều giải pháp đột phá, cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 200 triệu đồng của Hội đồng bảo trợ Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm học mới 2020-2021.

Ngoài ra, có 1 tập thể và 1 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 5 tập thể và 6 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước; 10 tập thể và 12 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 8 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 45 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015- 2020.

Đại hội thống nhất bầu 12 đại biểu (trong đó có 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu khách mời) đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Thanh Hải (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV

Sáng 22/9/2020, tại Nhà Quốc hội, Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (2020 - 2025). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển đã đến dự. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN