Hỗ trợ tỉnh Stung Treng (Campuchia) xây dựng dự án nhà làm việc

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà làm việc Sở chỉ huy Tiểu khu Quân sự tỉnh Stung Treng (Campuchia), tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Nghị quyết nêu rõ, mục tiêu đầu tư nhằm tăng cường thêm tỉnh đoàn kết giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Stung Treng, trên tinh thần giúp bạn. Việc hỗ trợ đầu tư xây dựng Dự án Nhà làm việc Sở chỉ huy Tiểu khu Quân sự tỉnh Stung Treng tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ của tỉnh bạn có nơi làm việc, sinh hoạt, học tập, giáo dục quốc phòng; nâng cao tình đoàn kết giữa hai nước, cùng nhau giữ vững an ninh chính trị, trật tự biên giới.

Quy mô của Dự án bao gồm khối nhà làm việc hai tầng với tổng diện tích sử dụng khoảng 1.260m2; địa điểm thực hiện Dự án nằm trong khuôn viên đất của Tiểu khu Quân sự tỉnh Stung Treng, số 22 Quận Sra Rư Xây, thành phố Stung Treng, tỉnh Stung Treng (Campuchia).

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện dự án trong thời gian từ năm 2023 - 2025; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Hai tỉnh Khánh Hòa và Stung Treng đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, có nhiều hoạt động, chương trình hợp tác, hỗ trợ trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, quân sự, y tế, giao lưu nhân dân. Tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ, viện trợ cho tỉnh Stung Treng trên nhiều lĩnh vực như: cấp học bổng cho học sinh tỉnh Stung Treng sang theo học ngành Y Dược tại tỉnh Khánh Hòa; tặng vật tư, trang thiết bị y tế giúp tỉnh Stung Treng tăng cường phòng, chống dịch COVID-19; khám và cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân Stung Treng…

Tiên Minh (TTXVN)
Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia
Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia

Trong những năm qua, hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Campuchia phát triển tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 10,6 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm 2021; 10 tháng năm 2023 đạt hơn 7 tỷ USD, trong đó, Việt Nam xuất khẩu 4,12 tỷ USD, nhập khẩu 2,98 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN