Phụ nữ 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng tăng cường hiểu biết về truyền thống, bản sắc văn hóa

Ngày 17/10, tại thành phố Pleiku diễn ra Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Biên bản ký kết chương trình phối hợp giữa Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai (Việt Nam) với Sở Công tác phụ nữ tỉnh Stung Treng (Campuchia) giai đoạn 2018-2022.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Sở Công tác phụ nữ tỉnh Stung Treng tặng quà cho bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Hội LHPN Việt Nam. 

Nhằm tăng cường sự hiểu biết về truyền thống, bản sắc văn hóa, tình đoàn kết hữu nghị của phụ nữ 2 tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và Stung Treng (Campuchia), góp phần tăng cường mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài” giữa 2 quốc gia Việt Nam và Campuchia, ngày 26/12/2018, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Stung Treng đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2022.

Sau 1 năm thực hiện chương trình, phụ nữ 2 tỉnh đã tập trung tuyên truyền cho hơn 15.500 cán bộ, hội viên về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; nội dung biên bản ký kết chương trình phối hợp giữa Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai (Việt Nam) với Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Stung Treng (Campuchia) giai đoạn 2018 - 2022 đến phụ nữ 2 tỉnh, đặc biệt là phụ nữ trên khu vực biên giới 2 nước.

Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân nói chung, đặc biệt là hội viên phụ nữ về hình ảnh đất nước, văn hóa, con người hai nước Việt Nam - Campuchia và ý nghĩa việc xây dựng tình đoàn kết láng giềng giữa nhân dân hai nước.

Hai bên tuyên truyền cho hơn 51.000 phụ nữ về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, phòng chống mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gắn với tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2019 về “An toàn cho phụ nữ, trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội”.

Ngoài ra, phụ nữ 2 tỉnh còn phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức 5 buổi tuyên truyền vận động hơn 1.000 lượt hội viên, phụ nữ biên giới phòng, chống vượt biên, xâm nhập trái phép trên khu vực 7 xã biên giới và 1 xã vùng đệm thuộc 3 huyện Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông.

Theo đó, phụ nữ 2 tỉnh vận động không để người thân và con em trong gia đình vi phạm pháp luật, không tham gia vượt biên trái phép; duy trì hiệu quả hoạt động các Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, “Phụ nữ tham gia phòng, chống vượt biên, xâm nhập trái phép”, “Phòng, chống mua bán phụ nữ - trẻ em” tại các xã biên giới thuộc 3 huyện biên giới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Sở công tác phụ nữ tỉnh Stung Treng cũng đã chủ động tuyên truyền, vận động người dân, phụ nữ giúp đỡ, hướng dẫn cho đội K52 (Đội quy tập và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam) tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam để cất bốc, quy tập đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ tại Việt Nam. Trong năm 2018 - 2019, các ngành chức năng đã đưa 38 hài cốt liệt sĩ ở 3 tỉnh Preah Vihear, Stung Treng và Ratanakiri của Campuchia về nước, trong đó có 18 hài cốt liệt sĩ được đưa về từ tỉnh Stung Treng.

Chia sẻ tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho rằng, phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Campuchia nói chung cũng như phụ nữ Gia Lai và phụ nữ Stung Treng đều có chung mối quan tâm lớn đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt đối với vấn đề bạo hành phụ nữ và trẻ em.

Với mục tiêu tất cả vì mối quan hệ, tình đoàn kết, thời gian tới, bà Nguyễn Thị Hoài Linh mong muốn phụ nữ 2 tỉnh tạo điều kiện học tiếng nói của nhau để hiểu nhau hơn; tăng cường công tác thông tin để giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phụ nữ, đặc biệt là nâng cao chất lượng đời sống, chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm cho phụ nữ.

Phát biểu tại Hội nghị, bà San Sokha, Giám đốc Sở Công tác phụ nữ tỉnh Stung Treng khẳng định: Về cơ bản, cả hai bên đều quan tâm đến việc tuyên truyền các biên bản thỏa thuận ghi nhớ đến toàn thể phụ nữ của 2 tỉnh.

Đặc biệt, phụ nữ Stung Treng cảm ơn phụ nữ Gia Lai đã hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc. Phụ nữ Stung Treng cũng rất quan tâm đến vấn đề phụ nữ và trẻ em bị bạo hành, do đó Stung Treng có tổ tư vấn về tư pháp để giúp cho phụ nữ giải tỏa được tinh thần, tâm lý, không nghĩ quẩn.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)
Thúc đẩy hoạt động đầu tư, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia
Thúc đẩy hoạt động đầu tư, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng với Thanh tra Chính phủ Việt Nam từ ngày 14-19/10, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia dẫn đầu đã đến thăm làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN