Hà Nội 'rốt ráo' kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở cách ly, địa điểm công cộng

Qua kiểm tra tại một số điểm vui chơi công cộng ở Hà Nội cho thấy không có điểm khai báo y tế và dán mã QR Code, Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội yêu cầu bắt buộc phải thành lập điểm khai báo y tế.

Sáng 1/5, đoàn kiểm tra do ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại một số khách sạn là điểm cách ly y tế và một số nơi vui chơi công cộng.

Đại diện khách sạn Inter Continental Hanoi Westlake - Hà Nội cho biết, tính từ thời điểm được phê duyệt là nơi cách ly tập trung tới nay, khách sạn đã tiếp nhận 975 chuyên gia nước ngoài và gia đình cách ly y tế tại đây. Đã có 957 trường hợp hết cách ly. Hiện nay khách sạn đang tiếp tục cách ly 18 trường hợp.

Chú thích ảnh
Khách sạn Inter Continental Hanoi Westlake - Hà Nội đã tiếp nhận 975 chuyên gia nước ngoài và gia đình cách ly y tế tại đây.

Khu vực cách ly của khách sạn biệt lập, cách xa khu vực chức năng như: Lễ tân, khu sinh hoạt của nhân viên khách sạn, nhân viên y tế, khu giặt là, nhà bếp, nhà ăn… Đồng thời khoanh vùng cách ly bằng hàng rào mềm, có biển nền đỏ chữ vàng: “Khu vực dành cho người được cách ly - Không phận sự miễn vào”.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo quận Tây Hồ, Sở Du lịch, Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh: Khách sạn cần tuân thủ thời gian cách ly đủ 14 ngày, không có trường hợp đặc biệt ở đây, tránh tình trạng xin kết thúc thời gian cách ly sớm. Đồng thời, trong khu cách ly, không để hoạt động giao lưu trực tiếp giữa những người cách ly, tránh để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây nhiễm ra cộng đồng.

Chú thích ảnh
Ban Chỉ đạo chống COVID-19 của Hà Nội kiểm tra tại khách sạn Inter Continental Hanoi Westlake - Hà Nội.

“Chỉ cần một khâu xảy ra sơ suất có thể ảnh hưởng tới cả cộng đồng, ảnh hưởng tới nền kinh tế và sức khoẻ người dân”, ông Chử Xuân Dũng lưu ý.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 quận tập trung chỉ đạo các địa bàn, tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng thực hiện triển khai yêu cầu người dân khai báo y tế khi trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ. Việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình truy vết nếu phát hiện có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Video phóng viên báo Tin tức ghi nhận buổi kiểm tra của Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 của Hà Nội:

Cũng trong sáng 1/5, Đoàn kiểm tra đã tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công viên Thủ Lệ - Vườn thú Hà Nội và Khách sạn Lake Side - địa điểm cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau đó, đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND quận Ba Đình về công tác phòng, chống dịch.

Qua kiểm tra tại Công viên Thủ Lệ (quận Ba Đình), đoàn đã phát hiện tại đây không có điểm khai báo y tế bắt buộc, không dán mã QR Code. Trưởng ban chỉ đạo COVID-19 của Hà Nội cho rằng, lượng người đến đây mỗi ngày khoảng 15.000 người, tương đương với lượng người tại phố đi bộ hồ Gươm. Việc không có điểm khai báo y tế bắt buộc là một “kẽ hở” lớn trong công tác phòng chống dịch. Từ đó, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị trên toàn thành phố bắt buộc phải triển khai các điểm khai báo y tế và dán mã QR Code tại các nơi công cộng.

Chú thích ảnh
Ban Chỉ đạo chống COVID-19 của Hà Nội kiểm tra tại Công viên Thủ Lệ.
Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra phát hiện tại đây không có điểm khai báo y tế bắt buộc và không dán mã QR Code.
Chú thích ảnh
Điểm cách ly tại khách sạn Lake Side (quận Ba Đình) được Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 của Hà Nội đánh giá thực hiện tốt công tác phòng dịch.

Ông Chử Xuân Dũng đánh giá, công tác tổ chức cách ly, y tế tập trung trên địa bàn quận Ba Đình hiện có 2 cơ sở đang được triển khai tốt. Tuy vậy, đây là nơi có nguy cơ tiềm ẩn phát sinh nguồn bệnh ra cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố phân tích những nguy cơ có thể dẫn tới việc lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng như nguồn lây bệnh từ tỉnh khác, nguy cơ từ người nhập cảnh trái phép và nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung. Do đó, việc làm tốt công tác cách ly tại khách sạn là rất quan trọng, cần phải đảm bảo quy trình khép kín, nâng cao hơn nữa trong chu trình cách ly này.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu cần thực hiện tốt việc khai báo y tế điện tử qua mã QR Code tại các địa điểm công cộng, công viên, nơi vui chơi có đông người qua lại. Việc này nhằm nắm được lịch trình, địa điểm di chuyển, giảm bớt giấy tờ, thống kê nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm việc với UBND quận Ba Đình về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đồng thời, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt việc phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần tiến hành xử phạt những trường hợp không thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu cần thực hiện tốt việc khai báo y tế điện tử qua mã QR Code tại các địa điểm công cộng, công viên, nơi vui chơi có đông người qua lại. Việc này nhằm nắm được lịch trình, địa điểm di chuyển, giảm bớt giấy tờ, thống kê nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả người dân và các cơ quan. Đồng thời, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt việc phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng xử phạt những trường hợp không thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh.

Tin, chùm ảnh, clip: Trung Nguyên/Báo Tin tức
Khai báo y tế khi trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ thực hiện như thế nào?
Khai báo y tế khi trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ thực hiện như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Tôi đi về quê dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 và có nghe nói sẽ phải khai báo y tế khi về Hà Nội? Nếu khai báo y tế thì tôi thực hiện như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN