Đột phá khoa học công nghệ - tầm nhìn chiến lược
Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, về quan điểm, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới, dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có nêu, sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng lên, là nền tảng quan trọng để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cùng những quyết sách chiến lược đang mở ra cơ hội lịch sử, bước ngoặt cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong các quyết sách đó, ông Phương Đình Anh tâm đắc với Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
“Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026 - 2030 đã được nêu rất rõ ràng trong dự thảo. Tôi cho rằng, để đạt được thì việc đẩy mạnh đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo rất cần thiết, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới. Đây không chỉ là động lực thúc đẩy năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp mà còn mở ra hướng phát triển toàn diện cho nông thôn Việt Nam”, ông Phương Đình Anh chia sẻ.
Tâm đắc với quan điểm của Đảng khi lấy khoa học công nghệ là trọng tâm để làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, ông Phương Đình Anh khẳng định, điều này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong kỷ nguyên kinh tế số và hội nhập toàn cầu. Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn không chỉ giúp đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu mà còn góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Đây là bước chuyển từ tăng trưởng dựa vào “chiều rộng” sang phát triển dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng cao.
“Ứng dụng công nghệ cao giúp nông dân quản lý mùa vụ, giống cây trồng, vật nuôi một cách chính xác, giảm chi phí và tăng thu nhập. Chuyển đổi số trong quản lý, điều hành giúp chính quyền cơ sở minh bạch, nhanh chóng, phục vụ người dân tốt hơn. Đặc biệt, thương mại điện tử và các nền tảng số đã và đang trở thành “cánh cửa” giúp nông sản nông thôn vươn xa, kết nối trực tiếp với thị trường trong và ngoài nước. Có thể nói, khoa học công nghệ và chuyển đổi số chính là chìa khóa để hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn bền vững và nâng cao đời sống người dân - qua đó hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới thông minh, văn minh và giàu đẹp”, ông Phương Đình Anh khẳng định.
Phát triển toàn diện năng lực, thể lực và phẩm chất người học
Sau khi cùng đảng viên trong chi bộ thảo luận về nội dung các văn kiện, đảng viên Nguyễn Thị Thu Thanh (giáo viên Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng, phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, các dự thảo được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có nhiều điểm mới. Bốn bản tóm tắt đã phản ánh đúng thực tế, có những điểm mới về các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, chuẩn mực con người và được soạn thảo với tính sinh động, tổng hợp cao. Đặc biệt, Báo cáo chính trị đã phản ánh được những thay đổi sâu sắc về bối cảnh phát triển mới của thế giới và trong nước, nền tảng phát triển mới của đất nước sau 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Là giáo viên, cô Thu Thanh vui mừng khi Đảng đã đặt mục tiêu xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới vào trong nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng XIV sắp tới. Đặc biệt là quan điểm chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, thể lực và phẩm chất người học, chuẩn hóa chất lượng và kiểm soát chặt chẽ đầu ra; coi trọng các môn khoa học cơ bản, nền tảng; tăng cường định hướng nghề nghiệp ngay từ bậc học phổ thông; chú trọng phân luồng sau trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Với những mục tiêu dự thảo báo cáo chính trị đặt ra, gồm: Phát triển hài hòa giáo dục và đào tạo giữa các vùng, miền; có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, các đối tượng chính sách; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trường, thiếu lớp và thiết bị dạy học, cô Nguyễn Thị Thu Thanh cho rằng, đây là những vấn đề luôn được xã hội quan tâm từ nhiều năm qua.
“Với quan điểm "dân là gốc", nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu, tôi tin tưởng và mong chờ những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong dự thảo văn kiện sẽ được các đại biểu bàn luận kỹ lưỡng tại Đại hội để sớm trở thành hiện thực”, cô Nguyễn Thị Thu Thanh chia sẻ.
Những góp ý của đảng viên, người dân, nhà khoa học về Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, với sự lãnh đạo của Đảng. Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện trí tuệ, tâm huyết, góp phần xây dựng đường lối, chính sách đúng đắn, sát thực tiễn, vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; đồng thời là cơ sở quan trọng để Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục hoàn thiện các văn kiện, đảm bảo Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp, đáp ứng kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.