Gần 1 triệu thi sinh THPT cả nước tới trường thi tốt nghiệp môn đầu tiên

Sáng 7/7, gần 1 triệu thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên- môn Ngữ Văn của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021. Thời tiết thuận lợi để thí sinh đến trường thi.

Những hình ảnh đầu tiên của các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp PTTH tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Sài Đồng, Trường THPT Việt Đức, THCS Lý Thường Kiệt (Hà Nội), Trường THPT Trưng Vương (Thành phố Hồ Chí Minh):

Chú thích ảnh
Tại điểm Trường THCS Sài Đồng (Gia Lâm, Hà Nội), lực lượng chức năng túc trực từ sáng sớm để chuẩn bị đón thí sinh.
Chú thích ảnh
Ngay từ 6 giờ, nhiều thí sinh  đã đến trường thi. Công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm túc, phụ huynh và học sinh đều được hướng dẫn chu đáo về các biện pháp phòng, chống dịch.
Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên hỗ trợ nước uống cho thí sinh.
Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt cho từng thí sinh vào thi.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, thí sinh rửa tay sát khuẩn ngay từ cổng trường.
Chú thích ảnh
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh căng thẳng nên nhiều thí sinh  tới trường thi với khẩu trang và mũ chống giọt bắn.
Chú thích ảnh
Điểm thi tại Trường THPT Việt Đức, Hà Nội; thí sinh cũng có mặt từ sớm.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng công an liên tục nhắc nhở các phụ huynh đưa con em đi thi không được tụ tập đông người.
Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình cho các thí sinh tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Các cán bộ điểm thi tại Trường THCS Lý Thường Kiệt (Hà Nội) có mặt từ sáng sớm, chuẩn bị các phương tiện phòng dịch để đón thí sinh.
Chú thích ảnh
Đội tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Trưng vương (TP Hồ Chí Minh)

 

Chú thích ảnh
Khu vực điểm thi Trường THPT Trưng Vương (TP Hồ Chí Minh) thông thoáng, luôn có đội ngũ công an đứng điều tiết giãn cách, không có phụ huynh đứng đợi con trước cổng trường thi.
Chú thích ảnh
Thực hiện tốt công tác phòng dich, bên ngoài các điểm thi không có cảnh phụ huynh chờ đợi con. Đây là lần đầu tiên có cảnh tượng này tại các điểm thi.
Chú thích ảnh
Tại điểm thi trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đi kiểm tra kỳ thi.

 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tại Trường THPT Trưng Vương (TP Hồ Chí Minh)
Chú thích ảnh
Tuy đã có thông báo và hướng dẫn, nhưng vẫn có thí sinh tới thi muộn, sau khi điểm thi đã đóng cửa.

 

Nhóm PV/Báo Tin tức
Ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Buổi sáng, thí sinh thi môn Ngữ văn
Ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Buổi sáng, thí sinh thi môn Ngữ văn

Sáng 7/7, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 làm bài thi môn đầu tiên: Ngữ văn, thời gian 120 phút. Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, nên đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, để đảm bảo an toàn và nghiêm túc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN