Dư luận nhân dân đánh giá cao, đồng tình với các gói hỗ trợ

Chiều 10/11, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tiếp tục chương trình làm việc với phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các gói hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; quyền trẻ em; tình trạng và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường lao động trong và sau đại dịch…

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong thời gian qua, TP Hồ Chí Minh bị tác động nặng nề từ sự bùng phát của dịch COVID-19, là địa phương triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội cho người dân và là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự biến động nguồn nhân lực do dịch COVID-19. Chính vì vậy, nội dung chất vấn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trước Quốc hội đã nhận được sự quan tâm của các cử tri Thành phố.

Cử tri Lê Minh Thảo, cựu chiến binh phường 12, quận Tân Bình nhận xét, thời gian qua, việc triển khai các gói hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 không tránh khỏi những sai sót khi thực hiện trong thời gian gấp rút, nhiều yếu tố ảnh hưởng trong bối cảnh dịch. Nhưng nhìn chung, dư luận người dân đều rất phấn khởi, đồng tình với sự quan tâm kịp thời của nhà nước, chia sẻ khó khăn với người dân trong thời gian dịch bệnh.

Để các gói an sinh xã hội đến tận tay người thụ hưởng đúng đối tượng, đúng mục đích, cử tri Lê Minh Thảo cho rằng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và chính quyền địa phương, vì chỉ cơ sở mới là nơi thẩm định, kiểm tra tốt nhất hiệu quả của các gói hỗ trợ.

Theo cử tri Lê Minh Thảo, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã diễn ra hiện tượng hàng loạt người lao động ngoại tỉnh trở lại quê hương “tránh dịch”, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn lao động cho các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến khả năng khôi phục, phát triển kinh tế Thành phố sau đại dịch. Qua việc này cho thấy, vấn đề đảm bảo đời sống cho công nhân, người lao động không có chuyên môn cao vẫn còn chưa tốt, bởi nếu người lao động an tâm đảm bảo về thu nhập, đời sống, sức khỏe, chắc chắn họ sẽ không rời khỏi Thành phố. Qua vụ việc này cho thấy, công tác đào tạo nghề, cung ứng nhân lực lao động cho Thành phố vẫn chưa tốt, chưa theo kịp tình hình thực tế.

Chính vì vậy, theo ông Lê Minh Thảo, quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội về định hướng đào tạo nghề ngắn giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, giữa lý thuyết và thực tiễn là rất đúng đắn và cần được triển khai sớm trên thực tiễn.

Đồng thời, ông Lê Minh Thảo rất vui khi nghe Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông báo sẽ áp dụng chính sách lương hưu mới ngay từ 1/1/2022 thay vì 1/7/2022 như dự kiến. Bởi phần lớn những người đã về hưu không có nhiều nguồn thu nhập ngoài lương hưu thì bất cứ điều chỉnh tăng chính sách nào cũng là rất quý, nhất là trong bối cảnh kinh tế ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như thời gian vừa qua.

Là một người quan tâm đến thời sự đất nước, cử tri Nguyễn Văn Đức, ở phường 12, Quận 5, dành nhiều thời gian theo dõi các phiên họp Quốc hội được truyền hình trực tiếp. Dù đã 80 tuổi, nhưng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Đức vẫn rất mạnh khỏe, minh mẫn với những nhận xét sắc sảo.

Theo cử tri Nguyễn Văn Đức, trong kỳ họp lần này, chương trình chất vấn được diễn ra sôi nổi, các câu hỏi của đại biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề với những nội dung được nhiều cử tri quan tâm. Các Bộ trưởng và người liên quan trả lời chất vấn đều đã trả lời đúng, trúng trọng tâm các vấn đề được đại biểu chất vấn. Điều này chứng tỏ các Bộ trưởng đã nắm và chuẩn bị rất kỹ lưỡng, thể hiện rõ trách nhiệm của mình trước phiên chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành chất vấn nghiêm túc, dứt khoát, đúng nội dung kế hoạch.

Cử tri Nguyễn Văn Đức cho biết, đợt dịch COVID-19 vừa qua tại Thành phố đã gây ảnh hưởng rất lớn đến người dân. Tuy nhiên, các chính sách an sinh xã hội cơ bản được triển khai kịp thời, hỗ trợ thiết thực cho đời sống người dân, nhất là những người dân nghèo, người bị ảnh hưởng do dịch. Sự hỗ trợ kịp thời của quân đội, lực lượng y tế, các bộ, ngành, địa phương đã giúp TP Hồ Chí Minh vượt qua những khó khăn, hạn chế thiệt hại do COVID-19.

Theo ông Nguyễn Văn Đức, thời gian tới, để đảm bảo nguồn nhân lực lao động cho Thành phố trong quá trình ổn định lại và phát triển nền kinh tế, chính quyền và doanh nghiệp cần có những chính sách thông thoáng, tạo điều kiện về mức lương, chế độ nhà ở, bảo hiểm y tế, tiêm chủng vaccine… để thu hút người lao động từ các địa phương trở về Thành phố.  Khi người lao động ổn định, an tâm với công việc, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mới phát triển, từ đó góp phần cho sự ổn định và phát triển của nền kinh tế.

Xuân Khu (TTXVN)
Nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ an sinh đến tay người thụ hưởng
Nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ an sinh đến tay người thụ hưởng

Ngày 10/11, bên lề Kỳ họp thứ 2, các đại biểu Quốc hội đã chia sẻ quan điểm của mình về phần trả lời của hai Bộ trưởng: Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội trong ngày chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trước Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN