Đồng bào các dân tộc xứ Lạng gửi gắm niềm tin vào từng lá phiếu

Trong ngày bầu cử 15/3, đồng bào các dân tộc tại tỉnh Lạng Sơn háo hức tham gia bỏ phiếu, thể hiện niềm tin vào tương lai đất nước.

Trong Ngày hội bầu cử 15/3, thời tiết tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn khá thuận lợi, nhiệt độ khoảng 18 - 20°C. Trên khắp các nẻo đường của tỉnh miền núi biên giới, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao… trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, hân hoan đến các điểm bỏ phiếu để bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chú thích ảnh
Cử tri khối Đại Thắng, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn xuất trình thẻ cử tri tại bàn hướng dẫn, nhận phiếu bầu từ Tổ bầu cử. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Đồng bào các dân tộc xứ Lạng gửi gắm niềm tin vào từng lá phiếu, kỳ vọng những đại biểu dân cử sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước...

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, từ tờ mờ sáng, không khí của Ngày hội bầu cử tại xã biên giới Mẫu Sơn nhộn nhịp hơn thường lệ. Tại các điểm bỏ phiếu, lực lượng chức năng đã có mặt từ 5 giờ sáng để làm nhiệm vụ, tiếp đón cử tri.

Từ khu vực trung tâm xã Mẫu Sơn đến các bản làng nằm ở lưng chừng núi, cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trong gió, các biểu ngữ về cuộc bầu cử treo dọc trên các tuyến đường, tại khu dân cư tạo không khí vui tươi, phấn khởi của toàn dân trong Ngày hội non sông.

Khoảng 6 giờ sáng, men theo con đường nhỏ, ngược con dốc khá cao đi giữa rừng phi lao, phóng viên gặp các cử tri người Dao, người Tày... trong bộ trang phục truyền thống đặc trưng đến khu vực bỏ phiếu số 9, ở Nhà văn hóa thôn Trà Ký nằm gần đỉnh đồi.
 
Khi mặt trời ló rạng những lớp sương mỏng dần tan theo ánh nắng, cử tri đến điểm bầu cử ngày một đông. Trên khuôn mặt, trong ánh mắt mỗi người hiện rõ niềm vui, sự tin tưởng vào sự lựa chọn của mình và kỳ vọng lớn gửi gắm nơi các đại biểu dân cử...

Cử tri Triệu Múi Nảy 79 tuổi ở thôn Trà Ký, xã Mẫu Sơn chia sẻ, đã nhiều lần tham gia bỏ phiếu bầu cử, trải qua nhiều gian đoạn phát triển của quê hương, đất nước. Bà tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, ngày càng có thêm những chủ trương, chính sách phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với vùng miền núi, biên giới, đặc biệt khó khăn, giúp bà con nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Cử tri Triệu Múi Nảy mong muốn, các đại biểu dân cử liên hệ mật thiết với nhân dân, phản ánh, kiến nghị kịp thời với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, phát sinh trong đời sống xã hội; đặc biệt là mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, hiện thực hóa lời cam kết trong chương trình hành động của mình thành việc làm cụ thể, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước...

Trung tá Hoàng Hữu Hoa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trưởng ban bầu cử số 3 xã Mẫu Sơn cho biết, điểm bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Trà Ký có 270 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao ở hai thôn Trà Ký và Bó Pằm. Địa bàn dân cư ở các thôn phân tán, cán bộ Tổ bầu cử đã đến từng nhà tuyên truyền, phổ biến các quy định về bầu cử, quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân. Tính đến hơn 8 giờ, khu vực bỏ phiếu số 9 tại Nhà văn hóa thôn Trà Ký đã có hơn 130 cử tri bỏ phiếu. Với tinh thần này, dự báo chỉ đến trưa, cử tri sẽ hoàn thành việc bỏ phiếu.

Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn Hoàng Vĩnh Hưng cho hay, xã có 19 thôn, bản với trên 6.670 cử tri. Trên địa bàn có 5 đơn vị bầu cử, 17 khu vực bỏ phiếu. Mẫu Sơn là xã biên giới còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, dân cư phân tán. Để cử tri nắm được các thông tin liên quan về cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử xã, các Tổ bầu cử phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trên địa bàn đã linh hoạt, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phù hợp với đặc thù khu vực miền núi, đồng bào dân tộc.

Đặc biệt, Ủy ban bầu cử xã, các Tổ bầu cử phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn và các già làng, trưởng bản, người uy tín trong cộng đồng đến tận nhà, thông qua các cuộc họp, hội nghị thôn, bản để tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của công dân. Nhờ nắm vững các quy định về bầu cử, cử tri trên địa bàn xã đã hăng hái đi bỏ phiếu. Tại nhiều khu vực bầu cử, đồng bào các dân tộc trong những trang phục truyền thống đi bỏ phiếu để lưu lại kỷ niệm đẹp...

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn, đúng 7 giờ sáng, tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đồng loạt khai mạc Ngày hội bầu cử. Cử tri địa phương háo hức đi bầu cử, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 13 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 328 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường nhiệm kỳ 2026-2031. Trên địa bàn tỉnh có hơn 636.900 cử tri, bầu cử tại 1.419 khu vực bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử các cấp đã chuẩn bị 1.800 hòm phiếu phụ để Tổ bầu cử mang đến tận nơi cho những cử tri già yếu, người khuyết tật không thể đến khu vực bỏ phiếu vẫn được đảm bảo quyền công dân theo quy định.

Tỉnh Lạng Sơn được bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XVI; 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; 1.271 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)
Cử tri Tây Ninh thể hiện tinh thần trách nhiệm qua lá phiếu
Cử tri Tây Ninh thể hiện tinh thần trách nhiệm qua lá phiếu

Sáng 15/3, tại tỉnh Tây Ninh, không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra trang trọng, dân chủ, an toàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN