Tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về cuộc bầu cử được đặt trang trọng tại khu vực Quảng trường Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Từ đô thị trung tâm đến những bản làng vùng cao xa xôi, cử tri nô nức đến các khu vực bỏ phiếu từ sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân với niềm tin và kỳ vọng lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Không khí trang nghiêm tại các điểm bỏ phiếu trung tâm
Ngay từ sáng sớm, tại nhiều điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường Việt Trì, cử tri đã có mặt đông đủ để tham dự lễ khai mạc bầu cử. Cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng trước các nhà văn hóa, khu dân cư, tạo nên bầu không khí phấn khởi của ngày hội lớn.
Tại điểm bỏ phiếu, lễ khai mạc được tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức với sự tham dự của lãnh đạo địa phương và đông đảo cử tri. Các khâu chuẩn bị được hoàn tất từ sớm: danh sách cử tri được niêm yết công khai, hòm phiếu niêm phong đúng quy định, khu vực viết phiếu bố trí khoa học, thuận tiện.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương đã trực tiếp dự và kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại một số điểm bỏ phiếu, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương.
Sau nghi thức khai mạc, cử tri lần lượt nhận phiếu và tiến hành bỏ phiếu trong không khí nghiêm túc, trật tự. Lực lượng phục vụ bầu cử làm việc trách nhiệm, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình. Nhiều cử tri bày tỏ niềm tự hào khi trực tiếp tham gia lựa chọn những người đại diện cho nhân dân.
Theo thống kê, tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 17 đại biểu; 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, bầu 85 đại biểu. Ở cấp xã, toàn tỉnh thành lập 924 đơn vị bầu cử để bầu 3.062 đại biểu HĐND. Danh sách ứng cử gồm 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 5.076 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.
Để phục vụ bầu cử, toàn tỉnh đã thành lập 3.705 khu vực bỏ phiếu với 3.705 tổ bầu cử, tổng số 55.558 thành viên, phục vụ 2.814.877 cử tri. Công tác tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ với hơn 5.000 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng và hơn 7.400 pa nô, băng rôn, khẩu hiệu được treo tại các địa điểm công cộng. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, không khí bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra trang nghiêm, phấn khởi và đúng quy định.
Sắc màu ngày hội tại các xã vùng cao
Không chỉ tại khu vực trung tâm, không khí bầu cử cũng lan tỏa mạnh mẽ tới các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Tại xã Thu Cúc, từ rất sớm, không khí ngày hội đã rộn ràng khắp các bản làng.
Bản Mông Mỹ Á, nằm cách trung tâm xã khoảng 15 km, giữa trùng điệp núi rừng, bà con đã tạm gác công việc nương rẫy để đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ngay từ 7 giờ sáng, con đường nhỏ dẫn vào khu vực bỏ phiếu của bản đã rộn ràng tiếng nói cười. Trong trang phục truyền thống rực rỡ, nhiều người dân tộc H’Mông tay dắt con nhỏ, tay cầm thẻ cử tri đến điểm bầu cử từ sớm.
Bản Mỹ Á hiện có 149 hộ với 913 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc H’Mông sinh sống. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi kỳ bầu cử luôn là sự kiện được người dân đặc biệt quan tâm. Những ngày qua, trưởng bản cùng các đoàn thể đã đến từng hộ gia đình tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử, vận động bà con sắp xếp công việc để tham gia bỏ phiếu đầy đủ.
Không giấu được niềm vui khi cầm trên tay lá phiếu, ông Sùng A Vàng, già làng bản Mỹ Á chia sẻ, ông đã làm già làng hơn 20 năm và đây là lần thứ năm tham gia bầu cử.
“Lần đầu tiên tôi đi bầu cử là vào năm 1996. Mỗi lần được cầm lá phiếu, tôi đều rất vui. Tôi cũng như bà con trong bản mong các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống của người dân vùng cao, nhất là phát triển kinh tế, giao thông và nâng cao đời sống cho bà con”, ông Vàng nói.
Ông Thái Việt Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Thu Cúc cho biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị chu đáo, ngay trong buổi sáng nhiều điểm bỏ phiếu đã có đông cử tri đến tham gia. Tính đến 8 giờ sáng 15/3, số cử tri đi bỏ phiếu đã đạt khoảng 40% tổng số cử tri toàn xã.
Tại các xã vùng cao khu vực Hòa Bình cũ (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), không khí bầu cử cũng diễn ra sôi nổi, phấn khởi.
Ngay từ sáng sớm, cử tri các dân tộc Mường, Thái, Dao, Mông… đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Các tuyến đường, nhà văn hóa thôn bản được trang trí cờ hoa, băng rôn rực rỡ, tạo nên không khí ngày hội toàn dân.
Dù địa hình còn nhiều khó khăn, nhiều cử tri vẫn vượt quãng đường xa để đến điểm bầu cử. Hình ảnh những người dân vùng cao trong trang phục truyền thống, tay cầm thẻ cử tri, rạng rỡ bước vào khu vực bỏ phiếu đã trở thành nét đẹp trong ngày hội dân chủ. Theo ghi nhận tại nhiều điểm bỏ phiếu, công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng quy định.
Cử tri bày tỏ kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời tiếng nói của đồng bào tới Đảng và Nhà nước, đồng thời có những quyết sách đúng đắn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa.
Tại điểm bầu cử số 6, khu dân cư số 6, xã Cao Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đã dự lễ khai mạc, kiểm tra và chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử.
Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt, các tuyến đường dẫn vào khu dân cư được trang hoàng cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ. Người dân trong trang phục chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ cùng nhau đến điểm bầu cử.
Bà Nguyễn Thị Hoa, cử tri khu dân cư số 6 cho biết, mỗi lần tham gia bầu cử bà đều cảm thấy rất tự hào khi được trực tiếp thực hiện quyền công dân, góp phần lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho nhân dân.
Trong khi đó, ông Sùng Y Dếnh, người dân tộc Mông ở xóm Thung Mặn, xã Pà Cò, cũng bày tỏ niềm xúc động khi cầm trên tay lá phiếu cử tri. “Đối với người dân vùng cao, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm đối với quê hương, đất nước”, ông Dếnh nói.
Tại khu vực bỏ phiếu số 13, tổ dân phố Thanh Giã 2, phường Vĩnh Phúc, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo. Hòm phiếu được niêm phong đúng quy định; bàn hướng dẫn được bố trí rõ ràng để cử tri thuận tiện kiểm tra danh sách, nhận phiếu và ghi phiếu. Các tuyến đường quanh khu vực bỏ phiếu được treo cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử, tạo nên bầu không khí phấn khởi như ngày hội lớn của người dân địa phương.
Là địa phương nằm gần Khu công nghiệp Khai Quang, nơi tập trung hàng chục doanh nghiệp và hàng nghìn lao động nên trong ngày bầu cử, nhiều công nhân đã tranh thủ đến bỏ phiếu trước giờ làm việc. Một số doanh nghiệp cũng tạo điều kiện để người lao động sắp xếp thời gian tham gia bầu cử, góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng của cử tri.
Cử tri phường Phúc Yên theo dõi danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Niềm tin và kỳ vọng
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Phú Thọ, tại nhiều khu vực bỏ phiếu, cử tri chấp hành tốt hướng dẫn của tổ bầu cử, tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao.
Đối với người dân, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn thể hiện niềm tin và kỳ vọng đối với những người đại diện cho nhân dân.
Nhiều cử tri mong muốn các đại biểu được bầu sẽ luôn gần gũi với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và có những quyết sách đúng đắn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Từ đô thị trung tâm đến các bản làng vùng cao, từ những khu dân cư đông đúc đến các xã vùng sâu, vùng xa, ngày bầu cử tại Phú Thọ thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.
Không khí phấn khởi, tin tưởng lan tỏa tại các khu dân cư, thể hiện niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự thành công của cuộc bầu cử.
Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của cử tri, ngày bầu cử tại quê hương Đất Tổ Hùng Vương đã diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc và đầy ý nghĩa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị và vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.